Quảng Ngãi chính thức công bố tổ chức bộ máy sau sáp nhập
Kinhtedothi-Đội ngũ nhân sự chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi mới được công bố, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển bền vững sau hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum.
Cùng với cả nước, sáng nay (30/6), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng; chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp xã.

Ngoài vị trí tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng tổ chức 96 điểm trực tuyến tại xã, phường, đặc khu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.
Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi mới có nhân sự chủ chốt như sau:
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: bà Bùi Thị Quỳnh Vân (sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận văn học, Cử nhân ngữ văn, chuyên viên cao cấp về quản lý Nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.
4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi gồm: ông U Huấn (Phó Bí thư Thường trực), ông Nguyễn Đức Tuy, ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Đinh Thị Hồng Minh.
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi: ông Nguyễn Đức Tuy (sinh năm 1973, quê tỉnh Bình Định).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: ông Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1971, quê quán TP Hải Phòng). Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gồm: bà Y Ngọc, ông Trần Phước Hiền, ông Nguyễn Ngọc Sâm.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ngãi gồm 13 người, do ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 68 người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 người.
Tỉnh Quảng Ngãi có 96 đơn vị hành chính cấp xã, phường và đặc khu.
Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới cùng 96 tổ chức Đảng cấp xã được công bố và trao quyết định, khẳng định sự thống nhất trong hệ thống chính trị, khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.
Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới cùng 96 tổ chức Đảng cấp xã khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự hưởng ứng, đóng góp tích cực và đồng thuận của Nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mở ra chặng đường mới cho tỉnh Quảng Ngãi sau sắp xếp, phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - khẳng định:
“Việc hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm trong chiến lược phát triển của vùng và của cả nước để hình thành một đơn vị hành chính mới có quy mô đủ lớn, có tiềm năng và khả năng bứt phá mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và đất nước. Tỉnh Quảng Ngãi mới sau sáp nhập sẽ sở hữu lợi thế kép độc đáo, kết hợp hài hòa giữa chiều sâu địa chiến lược và sự đa dạng sinh thái - kinh tế”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Trung ương, bám sát thực tiễn địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ; rà soát, đánh giá và kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (mới) phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhấn mạnh: hai tỉnh hợp nhất để tạo ra một không gian phát triển thống nhất, nơi tiềm năng được tích hợp, lan tỏa, hình thành động lực mới, bền vững.
Việc 68 đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa mới là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn. Sự tín nhiệm của Trung ương là mệnh lệnh không điều kiện, đòi hỏi sự tận tâm, tận lực vì Đảng, vì dân.
“Bước vào nhiệm kỳ mới, chúng ta kế thừa thành quả, bài học quý báu từ các thế hệ đi trước để tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Tương lai Quảng Ngãi là phát triển công nghiệp - dịch vụ giá trị cao, nông nghiệp xanh, du lịch đặc trưng, nguồn nhân lực chất lượng và văn hóa làm nền tảng tinh thần; là nơi phát triển toàn diện, bền vững, an toàn và đáng sống” - bà Vân nói.

Quảng Ngãi hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững
Kinhtedothi - Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển nông thôn mới hiện đại, bền vững, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, lấy cấp xã làm trung tâm triển khai trong giai đoạn 2026-2035.

HĐND Quảng Ngãi họp kỳ cuối trước khi nhập tỉnh, thông qua nhiều nghị quyết cấp thiết
Kinhtedothi-Kỳ họp thứ 36 - cũng là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII – thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công, ngân sách và quy hoạch đất đai, chuẩn bị cho giai đoạn sau hợp nhất tỉnh.

Ngày đầu vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi-Ngày 25/6, các xã, phường mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chính thức bước vào vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xem là bước “chạy đà” quan trọng, chuẩn bị cho thời điểm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 sắp tới.