Bộ Tư pháp nói về quốc tịch của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Hải cho biết, đến nay chưa nhận được thông tin nào liên quan đến việc thay đổi quốc tịch của cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn - hiện đang bỏ trốn.

Chiều 19/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Hải đã trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề quốc tịch của cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trong đó có việc nhận được đề nghị thay đổi của quốc tịch của bà Nhàn hay không?

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực Nguyễn Thanh Hải cho biết, đến nay cơ quan này chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào do địa phương chuyển lên có liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đến thời điểm này, Cục chưa có thông tin nào chi tiết hơn.

Trước đó, đầu tháng 1/2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo vụ gian lận đấu thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần