Bộ Tư pháp: Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự
Kinhtedothi - Chiều 27/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, đại diện Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) xác nhận ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự, bao gồm cả phần bồi thường liên đới với các bị cáo khác.
Hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ bồi thường
Thông tin tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Trần Thị Phương Hoa cho biết, đến nay, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải nộp theo bản án, cũng như các khoản bồi thường liên đới với những người cùng vụ án.
Ông Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt
Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết đối với phần chủ động thi hành. Đây là căn cứ quan trọng để xem xét các chính sách liên quan, trong đó có việc giảm án theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc Luật Đặc xá.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa cho biết thêm, cơ quan thi hành án dân sự không nắm thông tin về quá trình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết, bởi việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý giam giữ.
Gần 1.800 tỷ đồng được bồi thường cho bị hại
Theo bản án đã có hiệu lực, ông Trịnh Văn Quyết và bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) có trách nhiệm liên đới bồi thường cho 133 bị hại số tiền gần 2,6 tỷ đồng, cùng hơn 1.783 tỷ đồng cho 27.881 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tổng số tiền phải bồi thường gần 1.786 tỷ đồng.
Đến ngày 4/6 năm nay, ông Quyết và bà Huế đã nộp đủ số tiền để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, và cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án.
Liên quan việc hoàn trả tiền cho các bị hại, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã giải quyết hồ sơ cho gần 11.000 người, với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 16.000 bị hại chưa nộp đơn yêu cầu nhận lại tiền, trong đó có gần 5.000 bị hại có số tiền được hoàn trả chỉ dưới 2 triệu đồng/người và 5.000 bị hại có sai sót về địa chỉ cư trú.
Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6/2025, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được xét xử vắng mặt vì bệnh có "nguy cơ tử vong"
Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX công bố công văn của bệnh viện 19/8 cho thấy bị cáo Trịnh Văn Quyết đang trong tình trạng mệt, khó thở, mắc nhiều bệnh và "nguy cơ tử vong rất cao".

Hoãn phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
Kinhtedothi - Sau khi nghe quan điểm của các luật sư, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện viện kiểm sát, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty cổ phần Tập đoàn FLC.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin xét xử vắng mặt
Kinhtedothi - Sáng 25/3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn FLC.





