Bộ Y tế kiểm tra công tác phục vụ dịp lễ 30/4 tại TP Hồ Chí Minh
Kinhtedothi - Ngày 26/4, đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra công tác y tế phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và triển khai công tác bảo đảm y tế đại Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc 2025.
Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn.
Theo phương án của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, TP sẽ tổ chức 21 tổ cấp cứu (mỗi tổ gồm 1 xe, hai bác sĩ, hai điều dưỡng, 1 lái xe) bố trí 3 lớp sẵn sàng phối hợp với các kíp trực của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175 và Cục Y tế bộ Công an đảm bảo cấp cứu khi cần.
Làm việc với đoàn công tác, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Thống Nhất Võ Thành Toàncho biết, để đảm bảo cho công tác cấp cứu dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, BV Thống Nhất đã triển khai bốn tổ y tế ngoại viện, đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm. Đồng thời, BV cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, giường bệnh, vật tư và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác điều trị.
Bên cạnh đó, BV Thống Nhất cũng đã thành lập ba tổ cấp cứu thảm họa và hai tổ phản ứng nhanh luôn trong trạng thái sẵn sàng túc trực, đảm bảo khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả khi có tình huống phát sinh.
Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các đơn vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị y tế cho hai sự kiện trọng đại sắp tới.
Đồng thời, lưu ý cần tiếp tục động viên lực lượng y tế, chia ca hợp lý để đảm bảo sức khỏe, không để quá tải trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Các bệnh viện cần bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu; phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh trong công tác vận chuyển cấp cứu, khảo sát cung đường di chuyển hợp lý đến các bệnh viện nhanh nhất.
Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, các đơn vị y tế cần chuẩn bị đầy đủ các kịch bản ứng phó thảm họa, xử lý tình huống bất thường, bao gồm thay đổi thời tiết, đông người, cháy nổ…
Đồng thời, cần tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân chuẩn bị khi tham gia sự kiện đông người để đảm bảo an toàn.
Đặc biệt, cán bộ y tế tham gia sự kiện phải mặc đúng trang phục ngành. Việc này không chỉ đảm bảo tính nghiêm túc, chuyên nghiệp mà còn giúp người dân dễ nhận diện lực lượng y tế, tránh tình trạng mặc thường phục gây khó khăn trong quá trình điều phối và hỗ trợ khẩn cấp.
Đồng thời, việc chuẩn bị cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị. Bộ Y tế đã phân công Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức làm tổ trưởng điều phối, chỉ đạo công tác khám chữa bệnh trong suốt thời gian diễn ra 2 sự kiện trọng đại.
Thứ trưởng Nguyễn Trí Thức sẽ trực tiếp chỉ huy rà soát, phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại các điểm tổ chức sự kiện và các khu vực trọng yếu, nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẩn trương có công văn gửi Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp đảm bảo công tác y tế trong vận chuyển cấp cứu phục vụ các sự kiện.
Trong đó, yêu cầu xây dựng phương án khảo sát và thiết kế luồng di chuyển cấp cứu phù hợp với điều kiện thực tế của từng bệnh viện và hệ thống giao thông hiện hành, đảm bảo đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.
Đặc biệt, cần lưu ý tình huống người dân đến dự sự kiện từ rất sớm, có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước, đói, mệt nên lực lượng y tế tại hiện trường theo dõi sát diễn biến, kịp thời thông tin cho cơ quan tổ chức khi phát hiện các trường hợp nêu trên để có phương án hỗ trợ, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân.
Trước đó, ngày 25/4, Bộ Y tế cũng ban hành Công văn số 2492/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Văn bản dựa trên cơ sở thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch Hè 2025.

Bộ Y tế khuyến cáo khi mua và dùng thực phẩm chức năng
Kinhtedothi - Theo Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát sữa, thực phẩm chức năng trong bệnh viện
Kinhtedothi - Ngày 20/4, Bộ Y tế có Công văn số 2350/BYT-KCB về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh (KCB).

Bộ Y tế yêu cầu thanh kiểm tra, quản lý chặt kinh doanh mỹ phẩm trên TikTok, Facebook
Kinhtedothi - Ngày 23/4, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế có văn bản số 1149/QLD-MP gửi Sở Y tế các tỉnh, TP và các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm về việc tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm.