Bốn bang chiến trường hối thúc Tòa án Tối cao bác đơn kiện “sai sự thật” của Texas

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bốn bang chiến trường kêu gọi Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của Texas vì cho rằng vụ việc không có cơ sở pháp lý.

Các đại diện của bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin bị bang Texas kiện nhằm đảo ngược thất bại bầu cử của Tổng thống Donald Trump hôm 10/12 phản ứng mạnh mẽ lên Tòa án Tối cao Mỹ.  
 Tòa án Tối cao Mỹ
Vụ kiện, được xem là tia hy vọng cuối của ông Trump, hướng đến lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Hiện vẫn chưa rõ khi nào Tòa án Tối cao Mỹ sẽ có quyết định về việc nhận hay không nhận thụ lý vụ kiện.
Các đại diện của bang chiến trường này cũng thúc giục Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của Texas. Tổng chưởng lý ở 4 bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin nói những tuyên bố mà bang Texas đưa ra trong đơn kiện gửi lên Tòa án Tối cao là không có cơ sở thực tế hay pháp lý.
Bốn bang trên nói rằng đơn kiện của Texas không đưa ra được căn cứ thực tế hay pháp lý nào, và những tuyên bố được nêu trong đơn là "sai sự thật". "Những gì Texas đang làm trong quá trình này là yêu cầu Tòa Tối cao xem xét lại một loạt tuyên bố vô căn cứ về các vấn đề liên quan đến bầu cử, vốn bị tòa này và các tòa khác bác bỏ trước đây", Josh Shapiro - Tổng chưởng lý bang Pennsylvania, viết trong thư gửi tới 9 thẩm phán ở Tòa Tối cao.
Ông Shapiro nói đơn kiện của Texas làm dày thêm "một đống tuyên bố sai sự thật" về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Trong khi đó, Dana Nessel, Tổng chưởng lý bang Michigan, nói đây là "thách thức chưa từng có, không có cơ sở thực tế hoặc cơ sở pháp lý hợp lệ nào".
Chris Carr - Tổng chưởng lý bang Georgia, nói rằng Texas không thể chứng minh bang này bị tổn hại như thế nào bởi kết quả bầu cử ở các tiểu bang khác. "Những tuyên bố xa vời mà Texas đưa ra, cùng những biện pháp xử lý ngoạn mục mà họ yêu cầu, đều không dựa vào các nguyên tắc pháp lý", ông Carr viết trong hồ sơ của Georgia.
Josh Kaul, Tổng chưởng lý bang Wisconsin, lưu ý rằng ông Trump đã được đáp ứng yêu cầu kiểm phiếu lại ở 2 hạt nghiêng về đảng Dân chủ mạnh nhất tại bang này. Vì vậy nhà chức trách không phát hiện gian lận nào. “Không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ gian lận nào hoặc bất kỳ điều gì khác có thể đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của kết quả bầu cử”- ông Kaul viết trong hồ sơ của Wisconsin.
Đơn phản hồi của Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin được đệ trình một ngày sau khi Tổng thống Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ để ông tham gia vụ kiện của Texas nhằm hủy hiệu lực hàng triệu phiếu bầu ở 4 bang chiến trường nêu trên. Hiện 17 bang đã đệ đơn ủng hộ đơn kiện của Texas.
Trước đó, bang Texas hôm 4/12 đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao, lập luận rằng đại cử tri ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin không nên được phép bỏ phiếu vì những bang này đã thay đổi thủ tục bỏ phiếu một cách vi hiến trong đại dịch để cho phép tăng số phiếu qua thư. Tổng thống đắc cử Joe Biden thắng ở cả 4 bang này./.