Bóng đá Malaysia tuyệt vọng tìm lối thoát trong 39 ngày kháng cáo
Kinhtedothi - Các chuyên gia cho rằng nỗ lực kháng cáo của FAM chỉ có thể giúp giảm nhẹ hình phạt, chứ không thể thay đổi bản chất vụ gian lận giấy tờ cầu thủ.
Bóng đá Malaysia đang bước vào 39 ngày mang tính quyết định khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chuẩn bị kháng cáo phán quyết của FIFA liên quan đến vụ gian lận hồ sơ nhập tịch gây rúng động khu vực.
Theo quy trình, FAM có 3 ngày đầu để thông báo ý định kháng cáo lên Ủy ban Khiếu nại của FIFA, 5 ngày tiếp theo để nộp đơn chính thức kèm lệ phí 1.000 franc Thụy Sĩ (hơn 1.250 USD), và tổng cộng 39 ngày để hoàn tất toàn bộ thủ tục trước khi vụ việc có thể được chuyển lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Phán quyết được FIFA công bố ngày 6/10 trong báo cáo dài 19 trang, nêu rõ lý do kỷ luật FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vì làm giả hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế. Theo kết luận, các cầu thủ được hợp thức hóa quốc tịch bằng cách sửa thông tin nơi sinh của tổ tiên từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan thành các địa danh Malaysia như Melaka, Penang, Johor và Sarawak.

Các chuyên gia cho rằng nỗ lực kháng cáo của FAM chỉ có thể giúp giảm nhẹ hình phạt, chứ không thể thay đổi bản chất vụ gian lận giấy tờ cầu thủ. Ảnh: Free Malaysia Today
Bảy cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Héctor Hevel - trong đó hai người từng ghi bàn trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
Theo phán quyết, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 437.500 USD), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc (2.500 USD) và cấm thi đấu 12 tháng.
Giới chuyên gia nhận định khả năng để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lật ngược bản án của FIFA gần như bằng không. Những bằng chứng mà FIFA công bố - gồm bản gốc giấy khai sinh của tổ tiên các cầu thủ do cơ quan đăng ký ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cung cấp, cùng văn bản xác nhận từ Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (JPN) - được đánh giá là có tính pháp lý vững chắc và gần như không thể bác bỏ.
Đọc thêm: Chiến dịch ở Anh bóc trần mạng lưới tuồn 40.000 iPhone bị đánh cắp
Báo The Star dẫn lời chuyên gia bóng đá Gabriel Palmero nhận định khả năng đảo ngược phán quyết là “rất mong manh”, bởi toàn bộ hồ sơ của FIFA được lập dựa trên tài liệu gốc và đã được xác minh trực tiếp với các cơ quan đăng ký dân sự ở nước ngoài.
Ông nhấn mạnh, FIFA hiếm khi thay đổi kết luận khi đã có bằng chứng xác thực ở cấp nhà nước, đặc biệt trong các vụ vi phạm liên quan đến giấy tờ tùy thân.
Theo Free Malaysia Today, nỗ lực kháng cáo của FAM nhiều khả năng chỉ nhằm “giảm nhẹ hậu quả” - chẳng hạn như xin giảm tiền phạt hoặc thời hạn cấm thi đấu - chứ không đủ cơ sở pháp lý để thay đổi bản chất vụ việc. Trước đó, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 437.500 USD), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc (2.500 USD) và bị cấm thi đấu 12 tháng.
Cựu Bộ trưởng Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin nhận định rằng bằng chứng của FIFA “quá mạnh để phản bác”, đồng thời kêu gọi FAM “thay vì hy vọng lật án, nên tập trung khắc phục hệ thống quản lý cầu thủ để tránh những sai sót tương tự”.
Ông cảnh báo vụ việc có thể làm suy giảm uy tín thể thao của Malaysia, khi FIFA và AFC nhiều khả năng sẽ thắt chặt quy trình thẩm định hồ sơ cầu thủ.
Giới phân tích quốc tế so sánh vụ việc với các án phạt trước đây của FIFA dành cho Guinea Xích Đạo và Maroc, khi cơ quan này giữ nguyên kết luận gian lận nhưng cho phép điều chỉnh mức phạt tài chính.
Tờ South China Morning Post nhận định “Malaysia không còn nhiều cửa thoát”, khi vụ việc liên quan đến ít nhất bốn quốc gia và đã được chính các cơ quan đăng ký dân sự xác nhận, khiến khả năng kháng cáo gần như không còn cơ sở pháp lý.
Trong khi đó, truyền thông Malaysia mô tả đây là “cuộc chiến pháp lý cuối cùng” của FAM. Dư luận trong nước chia rẽ: một bộ phận kêu gọi liên đoàn công khai trách nhiệm và xử lý minh bạch, trong khi số khác vẫn hy vọng án phạt có thể được giảm nhẹ. Tuy vậy, phần lớn ý kiến đều thừa nhận rằng dù kết quả kháng cáo thế nào, uy tín của bóng đá Malaysia đã bị tổn hại nghiêm trọng.

FIFA công bố bằng chứng Malaysia sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch
Kinhtedothi - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố chi tiết liên quan đến vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

AFC có phán quyết đầu tiên về quyết định kỷ luật của FIFA đối với tuyển Malaysia
Kinhtedothi - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông cáo ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành ngày 26/9/2025 liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vi phạm Quy định Kỷ luật FIFA.

FIFA phạt Malaysia vì đăng ký sai cầu thủ nhập tịch
Kinhtedothi - Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.