BOT Quảng Trị buộc phải xả trạm vì mưa bão

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài khiến QL1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, trạm thu phí BOT buộc phải xả trạm để đảm bảo an toàn giao thông.

BOT Quảng Trị phải xả trạm, vì mưa bão khiến QL1A bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Đông Hiền).
Từ đêm 16/10, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở địa phương này bị ngập sâu trong nước, trong đó có QL1A. Đến ngày 17/10, tại Km755+200 và Km755+700 QL1A (đoạn phía bắc cầu Đông Hà) đã bị ngập sâu dưới nước. Điểm sâu nhất 20cm - 30cm, việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Đặc biệt, tại trạm BOT Quảng Trị nằm trên QL1A, nước lũ dâng cao, chảy mạnh, tràn qua mặt đường khiến đơn vị này phải dựng rào chắn, ngăn làn. Nơi ngập sâu nhất lên tới gần 1m, nước ngập trải dài hàng trăm mét trên cả 2 làn đường.
Đơn vị quản lý trạm đã phải bố trí lực lượng để phân luồng các phương tiện chạy sang làn trái vì làn phải đang ngập rất nặng, gây ùn tắc giao thông. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng túc trực, tham gia điều tiết, phân luồng giao thông qua trạm. Để đảm bảo an toàn giao thông, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17/10 BOT Quảng Trị bắt đầu xả trạm thu phí.
Mưa bão không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến giao thông đường bộ mà đường sắt cũng chung tình trạng trên. Vào lúc rạng sáng 17/10, mưa lớn đã khiến đường sắt Bắc - Nam, đoạn giữa ga Quảng Trị và ga Diên Sanh bị lũ cuốn trôi 1 đoạn dài 10m, sâu 4m, rộng toàn bộ lề đường từ 5 - 6m. Hành khách đi tàu SE1, SE3, SE8 buộc phải di chuyển bằng ô tô giữa ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và ga Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.