BSH sẵn sàng tạm ứng bồi thường tai nạn trên đường Võ Chí Công

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đơn vị liên quan đã đến Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đường Võ Chí Công chiều 5/4. BSH cũng sẵn sàng tạm ứng bồi thường tai nạn.

Theo đó, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã đến Bệnh viện E và bệnh viện Nhi Trung ương là nơi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công – Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội ngày 5/4.

Hiện đã có một số nạn nhân được xuất viện, nhưng vẫn còn một số bệnh nhân đang được điều trị. Trong đó, có một bệnh nhân nặng, còn các bệnh nhân đang có tiến triển tốt và có thể xuất viện trong vài ngày sắp tới.

Đoàn công tác đã đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình... tại hai bệnh viện.

Bên cạnh đó, thay mặt Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội cũng bày tỏ lời cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện E và Bệnh viện Nhi Trung ương đã hỗ trợ tốt nhất các điều kiện về nhân lực, vật lực, luôn túc trực cấp cứu kịp thời các nạn nhân tai nạn giao thông và người bệnh.

Đoàn thăm hỏi động viên các bệnh nhân.
Đoàn thăm hỏi động viên các bệnh nhân.

Đại diện Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, đơn vị doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe gây tai nạn cho biết, doanh nghiệp đã làm việc với chủ phương tiện và sẵn sàng thực hiện tạm ứng bồi thường.

Đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện các thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho chủ xe, nhằm nhanh chóng hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

Động viên các y bác sĩ.
Động viên các y bác sĩ.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông phương tiện tham gia giao thông nên có nhiều người bị thương cùng hàng loạt phương tiện hư hỏng. Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, ở quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển, chở vợ đi khám ở Viện Tim Hà Nội, trên đường về thì đâm vào 17 xe mô tô và làm 17 người bị thương.