Kinhtedothi - Cùng với cả nước, Hà Nội đang tất bật chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Với ý tưởng tạo ra một “bữa tiệc văn hóa” mới mẻ cho người dân trong ngày lễ lớn này, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT&DL đã chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về quy mô tổ chức của các sự kiện lần này tại Thủ đô.
Sở VHTT&DL Hà Nội với vai trò là một trong các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP tổ chức các hoạt động chào mừng. Ông có thể cho biết quy mô tổ chức các sự kiện của Thủ đô lần này?
- Ban tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia giao cho Hà Nội là một trong 5 đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Tôi có thể khẳng định, đến nay, 11 nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện theo đúng chương trình, tiến độ. Trong đó, trọng tâm của sự kiện là lễ mít tinh, diễu binh tại quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh, diễu hành sẽ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 30.000 người tham gia.
Bên cạnh các hoạt động do ban, bộ, ngành T.Ư tổ chức, dịp này Hà Nội cũng chủ động tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động. Cụ thể là công tác thông tin tuyên truyền sẽ tưng bừng trong những ngày trước và sau sự kiện kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với những hình thức tuyên truyền bằng panô, áp phích, triển lãm tranh ảnh, mỹ thuật… Tiếp nữa là phát động phong trào thi đua yêu nước của công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân Hà Nội; kết hợp giữa người dân và các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ… vệ sinh đường phố, trật tự ATGT… Ngoài ra, TP còn tổ chức thăm hỏi đền ơn đáp nghĩa các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, văn nghệ sĩ lão thành có nhiều cống hiến cho Hà Nội và đất nước. Đặc biệt là ngày 19/8, đúng ngày Cách mạng Tháng Tám, TP tổ chức buổi gặp mặt quy mô, trọng thể đối với những người có công với cách mạng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lãnh đạo các quận, huyện, ban, ngành cũng tổ chức thăm hỏi các gia đình khó khăn, có công với cách mạng, đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác an sinh xã hội của Đảng bộ và các cấp chính quyền Hà Nội trong dịp này.
Vào mỗi dịp kỷ niệm, điểm mạnh của ngành văn hóa Hà Nội là nghệ thuật biểu diễn phục vụ miễn phí tại các địa bàn nội, ngoại thành. Ông có thể cho biết, chương trình văn hóa văn nghệ biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp này được tổ chức như thế nào?
- Bắt đầu từ 23/8 cho đến hết 2/9 có khoảng hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra từ cấp TP đến cấp quận, huyện để chào mừng, phục vụ đông đảo người dân và du khách. Các chương trình tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Điển hình vào tối 23/8 là chương trình ngày hội âm nhạc “Hà Nội mùa Thu năm 2015” với 10 sân khấu được dàn dựng tại 10 quận, huyện của Hà Nội. Vào tối 2/9 có những chương trình nghệ thuật rất lớn diễn ra tại những vị trí quan trọng như: Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Mỹ Đình, Long Biên, Sơn Tây và Hà Đông.
Người dân Thủ đô đang được tiếp cận rất nhiều hình thức nghệ thuật giải trí, nên sự hưởng thụ văn hóa ngày càng “bão hòa”. Vậy dịp này, Sở VHTT&DL có đưa ra những chương trình mới, mang tính đặc sắc để thu hút người xem?
- Năm nay, hầu hết các sân khấu được bố trí dàn dựng, biểu diễn tại các quảng trường, trung tâm ngoài trời thu hút đông người dân và du khách. Chương trình biểu diễn nghệ thuật không chỉ có các đoàn nghệ thuật T.Ư và Hà Nội như: Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội…, mà còn có các đoàn nghệ thuật của các tỉnh bạn như Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định. Đặc biệt, năm nay, các đoàn nghệ thuật quốc tế cũng tham gia biểu diễn phục vụ miễn phí cho người dân. Hy vọng tất cả những hoạt động kể trên cùng các hoạt động như tuần lễ chiếu phim miễn phí, biểu diễn ca múa nhạc, thi đấu thể thao… mà chúng tôi đưa đến các quận, huyện, đặc biệt là những huyện vùng sâu vùng xa sẽ là những ngày hội văn hóa để góp vào niềm vui chung của toàn thể Nhân dân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trong mỗi dịp kỷ niệm, Hà Nội luôn dành nguồn kinh phí nhất định để tu bổ, tôn tạo các di tích cách mạng kháng chiến. Trong dịp này, TP đầu tư tu bổ những di tích nào, thưa ông?
- Bên cạnh các hoạt động văn hóa, một trong những nội dung khác được Hà Nội chú trọng triển khai là công tác trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang các di tích cách mạng. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP đầu tư gần 10 tỷ đồng cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích như chỉnh trang di tích 48 Hàng Ngang, 90 Thợ Nhuộm, 5D Hàm Long. Gắn dựng bia, biển lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến tại 20 điểm di tích ở các quận, huyện. Đây là những nỗ lực của Hà Nội để di tích cách mạng kháng chiến luôn được lưu giữ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng trong Nhân dân.
Xin cảm ơn ông!