Bức chân dung tự họa của Warhol có giá 17,44 triệu USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tác phẩm trên vốn thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm tư nhân kể từ năm 1974 và đã được một người giấu tên mua.

KTĐT - Tác phẩm trên vốn thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm tư nhân kể từ năm 1974 và đã được một người giấu tên mua.

Một bức chân dung tự họa hiếm có của Andy Warhol vừa được bán với giá 10,79 triệu bảng (tương đương 17,44 triệu USD) trong phiên bán đấu giá của công ty Christie’s tại thủ đô London của Anh.

Tác phẩm trên vốn thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm tư nhân kể từ năm 1974 và đã được một người giấu tên mua.

Trước đó, bức chân dung màu đỏ và trắng này, có kích cỡ 1,8x1,8m được cho là sẽ không thu về quá 5 triệu bảng.

Tác phẩm trên được vẽ năm 1967 là một phần trong một bộ tranh có tính lịch sử gồm 11 bức chân dung tự họa khổ lớn do Andy Warhol vẽ trong năm đó.

Warhol ở đỉnh cao nghệ thuật khi lần đầu tiên trưng bày chân dung tự họa của ông tại Triển lãm quốc tế Expo 67 ở Montreal, Canada. Tác phẩm này, được bán sau khi ông qua đời, là một bức đã trưng bày trước công chúng lần đầu tiên tại Christie's ở New York hồi tháng Giêng năm nay.

Warhol là họa sỹ người Mỹ nổi tiếng về nghệ thuật đại chúng (pop art). Ông qua đời năm 1987 khi mới 59 tuổi./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần