Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bùng nổ du lịch tự phát, mất nhiều hơn được

Kinhtedothi - Du lịch tự phát xuất phát từ phát hiện mới của người dân, được xem là bước khởi đầu cho tour mới. Tuy nhiên, do thiếu kỹ năng tổ chức nên nhiều sự cố xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho du khách, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý hình thức du lịch này.

Nhiều tai nạn thương tâm khi đi du lịch tự phát

Những ngày cuối tháng 5/2023 vừa qua, dư luận xôn xao trước vụ việc học sinh và phụ huynh một trường tư ở Tây Mỗ (TP Hà Nội) trong quá trình tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Nam Định) đã  bị nước cuốn trôi, dẫn đến tử vong. Được biết đoàn tham quan này do phụ huynh tự tổ chức theo kiểu tự phát, tự liên hệ với chủ tàu, thuyền vận chuyển tham quan, trải nghiệm, không thông báo đến Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên khi du khách chọn loại hình du lịch tự phát. Trước đó tháng 2/2023, một nam sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Lý Thánh Tông (TP Hà Nội) bị đuối nước trong khi đi dã ngoại tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

Du khách tham gia du lịch tự phát, tham quan Cồn Sơn (TP Cần Thơ). Ảnh: Hoài Nam

Dư âm các vụ tai nạn khi đi tham quan, dã ngoại chưa kịp lắng xuống, thời điểm này các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo vẫn bùng nổ lời mời gọi tham gia những chương trình trải nghiệm hè dành cho học sinh, ngắn thì 1 đêm 2 ngày, dài thì 5 đêm 6 ngày. Tuy nhiên, các chương trình này thiếu đầu tư, chuẩn bị kỹ về chuyên môn không bắt buộc người lớn đi kèm, tự thuê phương tiện vận chuyển, khách sạn tại các điểm tham quan, trải nghiệm nên độ an toàn không cao.

Thực tế cho thấy lợi dụng hình thức du lịch tự phát, nhiều đối tượng đã rao bán hàng loạt chương trình giá rẻ nhằm lừa đảo, trục lợi.

Chị Trần Thu Hà ở đường Nguyễn Cơ Thạch (quận Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ, do tin vào lời quảng cáo giới thiệu tour du lịch tự phát do người dân đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) thực hiện với giá rẻ 4 triệu đồng, đã bao gồm dịch vụ xe đưa đón, dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, phí chèo kayak, lặn ngắm san hô... Thế nhưng khi đã chuyển khoản đặt cọc trước 50% thì người bán tour này đã thay website, số điện thoại, không thể liên lạc được.

Du khách tham quan tháp Trầm Hương (TP Nha Trang). Ảnh: Hoài Nam

Trước đó vào tháng 5/2023, UBND huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã cảnh báo tới du khách không nên tin những đối tượng chào bán chương trình du lịch tự phát do người dân địa phương thực hiện nhưng chất lượng không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

Cần đưa vào quản lý

Theo các chuyên gia du lịch, du lịch tự phát bắt nguồn từ những du khách tự đi du lịch, qua đó khám phá ra những cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa mà doanh nghiệp lữ hành chưa khai thác.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, thời gian gần đây tại một số tỉnh như Khánh Hòa, Bình Thuận đang bùng nổ các dịch vụ du lịch tự phát như: "Tour ảnh" đi chụp ảnh những điểm đến có phong cảnh đẹp tại Nha Trang - Khánh Hòa, hoặc tham gia lặn biển tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), những chương trình do cá nhân đứng ra dẫn tour.

Du khách tham quan  Cồn Chim (tỉnh Trà Vinh). Ảnh: Hoài Nam

Điều đáng nói là nhân viên của các homestay, nhà nghỉ trên đảo không hề có thẻ hướng dẫn viên du lịch, nhưng lại thực hiện chức năng hướng dẫn viên du lịch đường thủy. Những chiếc tàu cá của ngư dân chưa có chứng nhận đăng kiểm chở khách du lịch cũng trở thành tàu chở khách là hình ảnh thường thấy tại hòn đảo này.

Để kiểm soát hoạt động du lịch tự phát qua đó bảo đảm an toàn và quyền lợi cho du khách, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng và các doanh nghiệp du lịch có chung kiến nghị, UBND các tỉnh thành tăng cường tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là tại những khu, điểm du lịch tự phát, nơi có hồ, sông, suối, cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ. Bên cạnh đó kiên quyết không cho tổ chức, cá nhân tiếp tục khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các loại hình vui chơi, giải trí mặt nước, trò chơi mạo hiểm khi chưa được cấp phép.

“Tuy nhiên để ngành du lịch khai thác cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, trên cơ sở các hoạt động du lịch ở những địa điểm cụ thể cần tham mưu rõ nơi nào nên đưa vào quy hoạch phát triển du lịch, nơi nào có phương án hạn chế” - ông  Phùng Quang Thắng hiến kế.

Đồng tình với kiến nghị này, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) Nguyễn Quý Phương nêu rõ, để quản lý tốt hoạt động du lịch tự phát cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương. Chúng ta không thể cấm hoạt động du lịch tự phát, nhưng khi ở một điểm nào đó có sự tăng trưởng nóng về du lịch nhưng nằm ngoài quy hoạch của tỉnh thì địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phải vào cuộc kiểm tra, giảm sát.

Có như thế, mới đảm bảo được an toàn dành cho du khách, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đặc biệt phải cảnh báo người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật khi kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển.

Để tránh rủi ro khi đi du lịch tự phát, Giám đốc Công ty Du lịch Vietsense Nguyễn Văn Tài tư vấn, du khách không nên đặt dịch vụ qua trung gian, trang mạng xã hội hay các chương trình tour du lịch tự phát không uy tín qua đó tránh bị mua dịch vụ giá cao nhưng chất lượng kém.

Đối với các trang mạng xã hội (fanpage) hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch giá rẻ, người dân nên chọn những trang mạng xã hội có dấu tích xanh hoặc chọn trang mạng xã hội mà mình biết rõ thông tin của người bán.

“Đặc biệt, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, người mua cần sớm trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ bảo về quyền lợi hợp pháp” - ông Nguyễn Văn Tài nêu rõ.

 

 

 

Sức mua tour trọn gói giảm sút khi du lịch tự túc lên ngôi

Sức mua tour trọn gói giảm sút khi du lịch tự túc lên ngôi

Ẩm thực là “mỏ vàng” cho ngành du lịch hút khách quốc tế

Ẩm thực là “mỏ vàng” cho ngành du lịch hút khách quốc tế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung: Chuyển đổi xanh là chìa khóa để Hà Nội đạt 35,8 triệu lượt khách du lịch

Chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung: Chuyển đổi xanh là chìa khóa để Hà Nội đạt 35,8 triệu lượt khách du lịch

03 Feb, 05:53 PM

Kinhtedothi -“Hà Nội đang trở thành điểm sáng trong xu hướng du lịch xanh, kết hợp phát triển bền vững với bảo tồn văn hóa, thành phố cần coi chuyển đổi xanh là chiến lược dài hạn, gắn kết giữa kinh tế, xã hội và môi trường để tạo sức bật mới cho du lịch và đời sống đô thị” - chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh chia sẻ.

Cơ hội quảng bá tốt cho du lịch Hà Nội từ 2 bài báo trên tờ Le Figaro và Ouest-France

Cơ hội quảng bá tốt cho du lịch Hà Nội từ 2 bài báo trên tờ Le Figaro và Ouest-France

29 Jan, 09:33 PM

Kinhtedothi - Bài viết "Đoàn tàu du lịch hạng sang đầu tiên tại Việt Nam trông như thế nào?" của nhà nhà báo Pháp Yan Bernard-Guilbaud đang được rất nhiều khách du lịch châu Âu quan tâm. Nhiều du khách Pháp đã có mặt tại Hà Nội, sau khi đọc và tìm hiểu hành trình của tàu S.Journey được mệnh danh “Tàu tốc hành Phương Đông của châu Á”.

Triển khai miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Triển khai miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

27 Jan, 08:14 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ