Kinhtedothi - Buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) hiện đã được nhìn nhận không đơn thuần là mối đe dọa với đa dạng sinh học, với hệ sinh thái, mà còn là nguy cơ đối với sức khỏe con người. Đã có những giả định cho rằng virus gây bệnh Covid-19 có nguồn gốc từ ĐVHD.
Khu vực Châu Á trong đó có Việt Nam được xác định là một trong năm “điểm nóng” toàn cầu có nguy cơ rất cao xuất hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới nổi, bao gồm các bệnh lây truyền từ vật nuôi, động vật hoang dã hoặc hệ sinh thái. Trong đó, buôn bán và tiêu dùng ĐVHD được coi là một nguy cơ hiện hữu dẫn đến việc lây truyền dịch bệnh do sự tiếp xúc không được kiểm dịch giữa động vật và con người.
Trong bối cảnh này, đặc biệt sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, để đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm liên quan tới ĐVHD, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm “tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã”. Tuy nhiên, tình hình buôn bán ĐVHD ở Việt Nam hiện vẫn diễn biến phức tạp.
Nhằm chung tay với các cơ quan quản lý nhà nước trong đấu tranh với buôn bán ĐVHD thông qua việc thúc đẩy thông tin báo chí, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam (SVW) tổ chức chương trình Hội thảo tập huấn “Buôn bán và tiêu dùng động vật hoang dã: nguy cơ sức khỏe con người và hệ sinh thái cho các phóng viên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, diễn ra từ ngày 25-27/11/2022.
Chương trình với các mục tiêu cụ thể: Chia sẻ thông tin và tạo cơ hội để các phóng viên trẻ tiếp cận với các đề tài liên quan đến động vật hoang dã; Trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp giữa các nhà báo và chuyên gia về chủ đề; Mở rộng mạng lưới nhà báo quan tâm và viết về chủ đề buôn bán động vật hoang dã, bảo tồn động vật hoang dã.
Buôn bán và tiêu dùng động vật hoang dã hiện là vấn đề nhức nhối không chỉ ở Việt Nam
Phóng viên báo chí sẽ được các diễn giả khái quát về “bức tranh” buôn bán ĐVHD ở Việt Nam và các nỗ lực bảo tồn; đi thực tế tìm hiểu thực tế về bảo vệ ĐVHD tại VQG U Minh Thượng và tình trạng buôn bán ĐVHD ở các khu chợ địa phương…
Chương trình do Liên minh Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ dự án “Hợp tác chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã” do Tổ chức WCS điều phối và PanNature là đối tác thực hiện dự án tại Việt Nam.
Kinhtedothi - Những năm qua, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chung tay bảo vệ các loài ĐVHD, bảo tồn đa dạng sinh học.
Kinhtedothi - Nhận thức rõ vai trò của đa dạng sinh học đối với bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) cũng như kéo giảm số vụ vi phạm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép.
Kinhtedothi - Từ nay đến ngày 22/6, trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 20/6/2025 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước. Theo đó, thời tiết ngày 20/6/2025, nhiều khu vực trên cả nước như Hà Nội, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông kéo dài với cường suất lớn.
Kinhtedothi - Chiều 19/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra thông tin cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Kinhtedothi - Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày 1/1/2025, thời điểm Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức yêu cầu các hộ gia đình phải phân loại rác tại nguồn. Thế nhưng, ghi nhận tại các chung cư ở Hà Nội, nơi được kỳ vọng sẽ đi đầu, bức tranh thực tế vẫn gặp phải các “điểm nghẽn” khiến quy định khó hiện thực hóa.