Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng

Báo Kinh tế và Đô thị nhận được đơn của một số công dân Cụm 4, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng khiếu nại quyết định số 5268/QĐ-CCK của UBND huyện về việc cưỡng chế vi phạm xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Đạc 4, Cụm 4, xã Thọ xuân chưa thấu tình đạt lý.

Qua tìm hiểu được biết, tại đây hiện có khoảng 70 ngôi nhà được xây dựng từ năm 1986 đến nay. Nhiều ngôi nhà rêu xanh bám quanh tường bao, ngói đã bạc màu. UBND xã Thọ Xuân đã nhiều lần có kế hoạch, quy hoạch thành khu dân cư, nhưng huyện chưa đồng ý. Theo một số người dân cho biết, hôm nay, 26/10, huyện, xã sẽ tổ chức cưỡng chế 13/70 ngôi nhà ở đây. Trong số này, có 3 gia đình xây nhà  và sử dụng gần 20 năm qua. Hiện nay, cả 3 gia đình này đều không có đất thổ cư ở trong làng và có hộ vừa đầu tư bốn trăm triệu đồng để xây nhà.

Bà Đào Thị Nga, một trong 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân mắc bệnh ung thư nói nghẹn ngào trong nước mắt: Tôi xây nhà ở đây từ năm 1996, khi xây chẳng thấy ai nhắc nhở hay lập biên bản xử lý gì cả. Gia đình tôi đang ổn định thì nhận được thông báo ngôi nhà sẽ bị cưỡng chế. Hiện nay, tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo, lo tiền chữa bệnh đã kiệt sức rồi! Tiền chẳng có, tới đây đất để ở cũng không còn nữa, gia đình tôi chỉ còn cách đi ăn xin thôi!.

Bà Trần Thị Dần tuy đứng đơn khiếu nại, nhưng cũng thừa nhận: Tất cả những ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Đạc 4 đều vi phạm. Nhưng huyện, xã chỉ lập kế hoạch cưỡng chế 13 ngôi nhà là không thỏa đáng. Trong số này, có gia đình xây nhà và sinh sống tại đây đã được hơn 20 năm. Do số lượng thành viên ngày một tăng, nhu cầu ở càng lớn nên một số gia đình đã cải tạo, xây mới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. 

Ông Trần Văn Giáp, cán bộ địa chính xã thẳng thắn cho biết: Việc các gia đình đua nhau xây nhà tại xứ đồng Đạc 4 từ năm 1986 đến nay là có thật. Hầu hết các gia đình có ruộng 10% ở xứ đồng Đạc 4 đều "tranh thủ" xây nhà. Năm 2008, UBND xã Thọ Xuân đã đề nghị UBND huyện Đan Phượng cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các gia đình đang sinh sống ở đây thành đất thổ cư, nhưng huyện không đồng ý.

Bao biện cho việc buông lỏng quản lý đất đai tại địa phương, ông Lê Tiến Điền, Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân cho rằng: Chỉ vì tôi "thương" dân nên đã làm ngơ cho các gia đình xây nhà trên đất nông nghiệp. Chúng tôi đã nhắc nhở "bằng miệng", thậm chí có nguy cơ ban hành văn bản để người dân hiểu việc xây nhà trên đất nông nghiệp là vi phạm. Nhiều lần định tổ chức cưỡng chế, nhưng vì "nể nang" tình làng nghĩa xóm nên lại thôi. Ciệc làm ngơ này đã khiến người dân ồ ạt đua nhau xây nhà.

Việc vi phạm đã rõ, UBND huyện Đan Phượng cần sớm làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên buông lỏng trong quản lý đất đai tại xã Thọ Xuân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tiền mất tật mang, thậm chí còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.            

           

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ