Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bứt phá, đưa Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới 

Kinhtedothi- Sau Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP, Hà Nội đang tạo thêm những bước chuyển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với những quyết sách đột phá, thành tựu nổi bật và dấu ấn tiên phong trong phát triển. Từ đó, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” và phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới.

Thành tựu nổi bật và dấu ấn tiên phong trong phát triển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã xác định những định hướng phát triển của Thủ đô đến năm 2030, và định hình chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Thành phố cũng xác định các khâu đột phá quan trọng để đưa Nghị quyết vào cuộc sống sớm nhất, hiệu quả nhất. Ngay sau Đại hội, thành phố Hà Nội đã tạo thêm những bước chuyển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với những quyết sách đột phá, thành tựu nổi bật và dấu ấn tiên phong trong phát triển. Trong đó, nổi bật nhất là những kết quả hết sức nổi bật, rõ nét, thực chất trong những tháng cuối năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,16%, vượt mục tiêu đề ra (8%) và cao hơn nhiều so với năm 2024 (6,52%); quy mô kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 7.200 USD; tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 711 nghìn tỷ đồng, đạt 138,4% dự toán, tăng 38,4%, cao nhất trong nhiều năm gần đây; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch; công tác an sinh xã hội tiếp tục được TP quan tâm triển khai thực hiện.

Đặc biệt, cuối tháng 12/2025, Hà Nội khởi công hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, trên địa bàn 11 xã; dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 11.000ha, bao gồm trục giao thông dài khoảng 80km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị, được xác định là dự án hạ tầng đô thị chiến lược. Theo lãnh đạo TP, dự án khi hoàn thành sẽ là biểu tượng của Thủ đô, tạo nên “kỳ tích sông Hồng”.

Phối cảnh tổng thể Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô, vừa được Thành phố Hà Nội khởi công vào ngày 19/12/2025

Cùng với đó, TP khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc), với tổng chiều dài gần 40km, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Hà Nội đang đồng thời triển khai xây dựng 7 cây cầu qua sông Hồng - những “nhịp nối” không chỉ giải bài toán giao thông, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển đô thị hai bên sông. Cùng với đó là dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) cùng nhiều công trình, dự án có ý nghĩa xã hội thuộc lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở và không gian công cộng của TP cũng chính thức được khởi công. Những công trình này đang từng bước định hình một diện mạo mới cho Hà Nội, hiện đại hơn nhưng vẫn hướng tới phát triển bền vững.

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần “hành động - thực chất”, thúc đẩy hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở vận hành, phối hợp thông suốt theo 4 trục (cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội). Với tinh thần chuyển từ quản lý sang kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thành phố đã tạo ra những thay đổi lớn mang tính đột phá, thể hiện ở sự quyết liệt và tốc độ xử lý công việc của cả hệ thống chính trị. Trọng tâm được đặt vào các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ; đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Trong đó, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo trực diện các vấn đề bức xúc, kéo dài của Thủ đô như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm. Đây được coi là những nhiệm vụ phải tạo chuyển biến đo được, được kiểm đếm theo tháng, theo quý, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng cấp. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng đô thị đã ách tắc nhiều năm với tốc độ rất nhanh, tinh thần rất khẩn trương. Những chuyển biến này cho thấy Hà Nội đang hình thành phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được, đáp ứng yêu cầu quản trị một đô thị lớn. Từ đó, tạo nên sự chuyển động rõ rệt, tạo dựng thêm được niềm tin trong Nhân dân và sự quan tâm theo dõi của cả nước.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (ngày 10/1/2026), chúng ta đang đứng trước bước ngoặt phát triển có ý nghĩa lịch sử, chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Giai đoạn này không cho phép chúng ta tiếp tục phát triển theo quán tính cũ mà yêu cầu tăng trưởng phải nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiệu quả hơn và có chất lượng hơn dựa trên đổi mới mô hình phát triển, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và năng lực thực thi. Trong tổng thể đó, Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng. Tầm nhìn phát triển của Thủ đô phải gắn chặt với tầm nhìn quốc gia và được đặt trong so sánh với các thủ đô thành công của một số nước ngay trong khu vực. “Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước. Hà Nội vì vậy không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển mới cho cả nước. Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả, từ quản trị đô thị, tổ chức không gian phát triển, xử lý ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, đến kỷ luật đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số... sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các địa phương cũng như các cơ quan quản lý ở Trung ương" - Tổng Bí thư chỉ rõ.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ đô Hà Nội xác định rõ phương châm hành động: “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”; yêu cầu từng cấp, từng ngành vận hành đồng bộ theo “4 trục”: Đảng - HĐND - UBND - MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trong giải quyết những việc khó, gắn với phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt", được giám sát, kiểm đếm thường xuyên, bảo đảm thực chất, tạo động lực thi đua. Với ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, tôi tin tưởng vững chắc rằng, Thủ đô Hà Nội sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; phát triển bền vững, toàn diện, trở thành thành phố đáng sống, kết nối toàn cầu, xứng đáng là trung tâm, đầu tàu của cả nước, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân cả nước.

Trên nền tảng kết quả vững chắc đã có, với mục tiêu rõ ràng cho năm 2026 và tầm nhìn đầy khát vọng trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội đang tiếp tục cho thấy hình ảnh một Thủ đô dám nghĩ lớn, làm lớn và làm đến cùng vì tương lai phát triển của Thủ đô và đất nước. Những chuyển động mạnh mẽ từ thực tiễn đem lại niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao cho một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn. Hà Nội quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026, tạo đà tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, Hà Nội sẽ phát triển mạnh hạ tầng chiến lược hiện đại và đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế sâu rộng; phát huy tối đa giá trị văn hóa, lịch sử ngàn năm Thăng Long - Hà Nội như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển.

Đúng như lãnh đạo TP đã nhấn mạnh, muốn phát triển Thủ đô, hiện nay, có hai việc quan trọng phải thực hiện, đó là hoàn thiện thể chế và hoàn thiện quy hoạch tổng thể Hà Nội. Việc Ban Thường vụ Thành ủy thành lập hai ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế và quy hoạch (Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô; Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm) cho thấy rõ nhất tinh thần hành động mạnh mẽ, khẩn trương của TP, nhận diện chính xác điều kiện tiên quyết để bứt phá trong giai đoạn tới, chủ động tháo gỡ những “nút thắt gốc rễ” của phát triển. Ngay sau khi thành lập, các Ban Chỉ đạo đã “chạy đua với thời gian” nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm hướng tới sự ổn định, lâu dài tạo lòng tin chiến lược thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, cùng với đề xuất xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và sửa Luật Thủ đô năm 2024, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho Thủ đô phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong, dẫn dắt trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hà Nội quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026, tạo đà tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh minh họa

Trong đó, trên cơ sở rà soát toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế của cả nước. Trên nền tảng đó, Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng và cả nước. Với Luật Thủ đô, sửa đổi để quy định những nội dung đặc thù, vượt trội của Thủ đô có sức sống lâu dài, tạo thể chế thuận lợi, đột phá, dẫn dắt xây dựng, phát triển Thủ đô theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW trong bối cảnh phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Trích dẫn
Trích dẫn 2

Theo đề xuất, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến gồm 5 chương, 41 điều, thể chế hóa 4 nhóm cơ chế, chính sách với 31 cơ chế cụ thể. Trọng tâm là khẳng định địa vị pháp lý đặc thù của Thủ đô và giá trị ưu tiên áp dụng của Luật Thủ đô trong hệ thống pháp luật. Tinh thần xuyên suốt là "Trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện, triệt để hơn - Trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn", đúng với yêu cầu "Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm" bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cùng với bộ 3 thể chế và quy hoạch trụ cột này, chủ trương định hướng đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô gắn với xác lập mô hình tăng trưởng hai con số cũng được xác định. Trên nền tảng đó, mô hình phát triển được định hướng chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên, đầu tư theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, thành phố đang xây dựng các kịch bản để phấn đấu mức tăng trưởng hai con số (từ 11% trở lên trong năm 2026) và duy trì ổn định liên tục trong nhiều năm, với nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư xã hội rất lớn (dự kiến khoảng 730 nghìn tỷ đồng chỉ riêng trong năm 2026). Để làm được điều này, TP đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng số, khu đô thị thông minh, hệ thống đường sắt đô thị và các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đồng thời ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Đây chính là sự chuẩn bị bài bản để Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn làm tròn vai trò đầu tàu, dẫn dắt vùng Thủ đô và cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Trích dẫn
Trích dẫn 3
Trong báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm trên cơ sở rà soát, tích hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Đảng ủy UBND TP xác định tầm nhìn chiến lược: Chuyển từ tầm nhìn đến năm 2065 sang nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn tới năm 2100, hướng tới tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hóa - bản sắc - sáng tạo”, tái cấu trúc theo mô hình đô thị "Đa cực - đa trung tâm - đa tầng - đa lớp", thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, phát triển sáng, xanh, sạch, đẹp, thích ứng biến đổi khí hậu; là nơi tập trung, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa, văn hóa vật thể và phi vật thể; là Thủ đô có quy mô tầm cỡ thế giới với hội nhập các giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống lâu đời đặc trưng...

Thành phố cũng sẽ hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ dự án chậm triển khai. Đặc biệt, mỗi xã, phường xây dựng đề án phát triển kinh tế riêng, phát huy lợi thế địa phương, tham gia chuỗi cung ứng của thành phố và cả nước. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô đang được thực hiện ngày càng tốt hơn theo từng ngày, từng tháng. Với những kết quả đã đạt được, nhân dân Thủ đô tin tưởng Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, đáng sống và hạnh phúc.

Như lãnh đạo TP đã nhấn mạnh, với vị thế là “trái tim” của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập. Hà Nội khẳng định sự “tiên phong” trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bởi Hà Nội không chỉ phát triển cho Thủ đô, mà còn đóng vai trò “đầu tàu” tư duy của cả nước. Khi những quyết sách lớn được thực hiện đồng bộ, khi những điểm nghẽn nhiều năm được tháo gỡ, Hà Nội sẽ có đủ điều kiện để bước lên một tầm cao mới - tầm cao của một thành phố "tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt và thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc và cả nước cùng phát triển, hướng tới tầm vóc khu vực châu Á và thế giới" như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Hà Nội tiên phong đổi mới phương thức lãnh đạo hiện đại để phù hợp với quản trị siêu đô thị

Hà Nội tiên phong đổi mới phương thức lãnh đạo hiện đại để phù hợp với quản trị siêu đô thị

Hà Nội tiên phong kiến tạo thể chế đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội tiên phong kiến tạo thể chế đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội tiên phong kiến tạo mô hình tăng trưởng mới: Động lực từ tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội tiên phong kiến tạo mô hình tăng trưởng mới: Động lực từ tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thêm cơ chế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo, chỉnh trang đô thị cho Thủ đô

Thêm cơ chế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo, chỉnh trang đô thị cho Thủ đô

26 Jan, 10:28 AM

Kinhtedothi - Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị và xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội vẫn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, thủ tục, giải phóng mặt bằng và thu hút nhà đầu tư. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội là cần thiết để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

25 Jan, 03:26 PM

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính tri về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026). Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 01-CT/TW.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ