Bưu điện Việt Nam ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là hành động kịp thời của Bưu điện Việt Nam hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến và thúc đẩy phát triển xã hội số, hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT, ngày 11/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát động tham gia chương trình, với 10.000 máy tính sẽ được trao tặng cho học sinh trong điều kiện giãn cách xã hội chưa thể đến trường.

 Bưu điện Việt Nam công bố ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh cho chương trình ''Sóng và máy tính cho em'' tại Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt

Đây là hành động kịp thời hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến và thúc đẩy phát triển xã hội số, hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới, phát huy vai trò của doanh nghiệp Bưu chính Quốc gia.

Đối tượng tham gia chính tham gia của chương trình lần này là lãnh đạo các cấp của Bưu điện Việt Nam và cán bộ, công nhân viên khối cơ quan Tổng công ty. Với việc đóng góp từ 1 đến 5 ngày lương sẽ có nhiều học sinh nghèo có cơ hội được học tập, trưởng thành.

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" sẽ góp phần trang bị phương tiện học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn trên cả nước, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.

Phát biểu tại chương trình phát động, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là trẻ em tại những khu vực khó khăn.

Theo đó, đối với các đơn vị tại các tỉnh, TP bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, (Bưu điện TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang), Tổng công ty khuyến khích các đơn vị hưởng ứng và tham gia ủng hộ chương trình.

Đối với các đơn vị thành viên còn lại, Tổng công ty phát động các đơn vị tham gia ủng hộ chương trình với các mức khác nhau.

Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, Bưu điện Việt Nam rất chia sẻ với các đơn vị nằm trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, bị hạn chế hoạt động do điều kiện ngặt nghèo về giãn cách xã  hội và tăng cường biện pháp phòng chống dịch. Tổng công ty khuyến khích các đơn vị đang chịu ảnh hưởng nặng nền bởi dịch phát động và kêu gọi cán bộ nhân viên hưởng ứng tham gia chương trình.

 Chương trình ''Hạt vàng Bưu điện'' trao tặng 820 tấn gạo tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Ngoài tặng các thiết bị thông minh cho học sinh học tập, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt "Bưu điện Việt Nam đoàn kết, chung đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ông Chu Quang Hào cho biết, trong dịch bệnh, giữ vững vai trò doanh nghiệp bưu chính chủ lục, hơn 50.000 nhân viên vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, các chế độ, chính sách được duy trì. Hoạt động sản xuất kinh doanh được giữ vững, đặc biệt Bưu điện Việt Nam còn tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng. Điển hình như: Chương trình "Hạt vàng Bưu điện" trao tặng 820 tấn gạo tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam; Triển khai chương trình "Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương" của Bộ TT&TT phát tặng hơn 228.500 phần quà đến người dân TP Hồ Chí Minh cùng 312.000 tờ báo mỗi ngày; Hỗ trợ tiêu thụ 720 tấn nông sản trên toàn quốc, trong đó riêng tại 19 tỉnh phía Nam là 400 tấn trái cây chính vụ; Thiết lập 3.200 điểm cung cấp hàng thiết yếu và bình ổn giá tại 27 tỉnh, thành phố, cung cấp hơn 63.000 tấn lương thực, thực phẩm tươi sống, và các mặt hàng thiết yếu cho cho người dân, trong đó có nhiều nhiều khu vực đang bị phong tỏa, cách ly…