Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Cá Chép" tiếp tục bảo vệ sông Hồng

Kinhtedothi - Các nhóm sinh viên chia nhau đứng suốt dọc cầu Long Biên cầm khẩu hiệu, nhóm khác lại chờ đợi người dân đi thả cá qua để giúp thả hộ và giữ lại túi, để vào đúng nơi quy định.
Gió thổi rét căm căm trong tiết trời mù mịt, những con người trẻ tuổi vẫn tự nguyện đứng như “trời trồng” trên cầu để bảo vệ dòng sông Hồng. Không hô hào, họ chỉ lặng lẽ hành động bằng “vũ khí” tự chế là một khẩu hiệu đơn giản: “Thả cá đừng thả túi nilon!”.

Các nhóm sinh viên chia nhau đứng suốt dọc cầu Long Biên cầm khẩu hiệu, nhóm khác lại chờ đợi người dân đi thả cá qua để giúp thả hộ và giữ lại túi, để vào đúng nơi quy định.

Việc làm thiết thực này do nhóm “Cá Chép” sáng kiến, được phát động từ năm ngoái và nhận được sự ủng hộ rất tốt của dư luận. Năm nay họ tiếp tục triển khai, quyết tâm làm lâu dài để cố gắng thay đổi một thói quen có hại cho môi trường của người dân.
7 giờ sáng, nhóm "Cá Chép" đã bắt đầu triển khai công việc trên cầu Long Biên trong thời tiết giá lạnh.
7 giờ sáng, nhóm "Cá Chép" đã bắt đầu triển khai công việc trên cầu Long Biên trong thời tiết giá lạnh.
Sinh viên Vũ Nguyễn Phương Hằng - học năm cuối tại ĐH Luật Hà Nội - đứng lặng lẽ trên cầu Long Biên với trên tay là thông điệp: Thả cá đừng thả túi nilon.
Sinh viên Vũ Nguyễn Phương Hằng - học năm cuối tại ĐH Luật Hà Nội - đứng lặng lẽ trên cầu Long Biên với trên tay là thông điệp: Thả cá đừng thả túi nilon.
Nhóm "Cá Chép" do sinh viên Lại Mạnh Cường sáng lập từ dịp lễ ông Công ông Táo vào năm trước. Nămnay họ vẫn quyết tâm với công việc này và đã bắt đầu triển khai từ 7/2 bằng việc đạp xe hô khẩu hiệu: "ông Táo quét túi nilon".
Nhóm "Cá Chép" do sinh viên Lại Mạnh Cường sáng lập từ dịp lễ ông Công ông Táo vào năm trước. Nămnay họ vẫn quyết tâm với công việc này và đã bắt đầu triển khai từ 7/2 bằng việc đạp xe hô khẩu hiệu: "ông Táo quét túi nilon".
Nhóm "Cá Chép" đã tự tìm các nhà tài trợ để trang trải kinh phí in ấn khẩu hiệu và quần áo đồng phục thu hút người dân.
Nhóm "Cá Chép" đã tự tìm các nhà tài trợ để trang trải kinh phí in ấn khẩu hiệu và quần áo đồng phục thu hút người dân.
Những sinh viên khác với tinh thần mạnh mẽ.
Những sinh viên khác với tinh thần mạnh mẽ.
Khi thấy có người mang cá đi thả, các sinh viên sẽ thuyết phục nhận thả hộ cá và tự vứt túi nilon vào chỗ qui định.
Khi thấy có người mang cá đi thả, các sinh viên sẽ thuyết phục nhận thả hộ cá và tự vứt túi nilon vào chỗ qui định.
Nhóm thả các đứng ở hai vị trí trên cầu và dưới sông để bảo đảm cá thả ra phải được sống.
Nhóm thả các đứng ở hai vị trí trên cầu và dưới sông để bảo đảm cá thả ra phải được sống.
Các sinh viên đang gom rác trên cầu.
Các sinh viên đang gom rác trên cầu.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp vật liệu xanh: nền tảng cho mục tiêu Zet Zero 2050

Giải pháp vật liệu xanh: nền tảng cho mục tiêu Zet Zero 2050

24 Oct, 06:08 PM

Kinhtedothi – Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh – Nền tảng cho dự án bền vững” tập trung thảo luận các giải pháp thực tiễn về đánh giá vòng đời (LCA), tuyên bố sản phẩm môi trường (EPD) và kinh tế tuần hoàn, nhằm thúc đẩy ngành xây dựng Việt Nam tiến tới mục tiêu Net Zero 2050.

Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội

Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội

24 Oct, 01:18 PM

Kinhtedothi - Song song với việc cải tạo, nâng cấp Bảo tàng truyền thống, Công an Hà Nội cũng chính thức đưa vào vận hành Bảo tàng số Công an Hà Nội. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, trưng bày và quảng bá di sản lịch sử. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ