Cà Mau: Dân khổ vì liên tiếp chịu thiên tai

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Là tỉnh có hệ thống sông ngòi chằng chịt nhất cả nước, Cà Mau hiện đang đối diện với tình trạng sạt lở ven sông, kênh nghiêm trọng do thiên tai. Diễn biến những ngày qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng của nhiều người dân.

Ông Nguyễn Long Oai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ thiên tai. Lũy kế tổng thiệt hại ước tính về tài sản từ đầu năm đến thời điểm báo cáo là 13,377 tỷ đồng.

Trong đó, thiên tai đã chìm 4 phương tiện; 63 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng (trong đó: sập 27 căn; tốc mái, hư hỏng 36 căn) và thiệt hại 4 lò than và 7 cống xổ vuông tôm và 1 giếng khoan; sập 01 đáy hàng khơi; 90 vị trí ven sông bị sạt lở với chiều dài 2.602m; vỡ 1.727m bờ bao. Tổng lũy kế ước thiệt hại về tài sản đến nay khoảng 8,492 tỷ đồng. Đã xảy ra 18 vụ tai nạn làm 7 người chết, 3 người mất tích, chìm 7 tàu cá, hư hỏng 20m bờ kè và cháy 2 căn nhà. Ước thiệt hại về tài sản gần 5 tỷ đồng.

Diễn ra trên diện rộng

Chiều 8/6, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết: “Thống kê sạt lở hiện chưa thể có số liệu mới nhất do chưa thể cập nhật kịp. Các địa phương liên tục báo về những vụ sạt lở mới.” Theo ông Nam, những ngày gần đây trên địa bàn các huyện Đầm Dơi và Năm Căn liên tục xảy ra các vụ sạc lở nghiêm trọng.

Thực trạng sạt lở của Cà Mau xảy ra liên tục trong ít ngày qua trên địa bàn hai huyện Đầm Dơi, Năm Căn

Theo đó, ngày 05/6/2023, trên địa bàn ấp Thuận Lợi B và ấp Thuận Hòa B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi xảy ra 5 vụ sạt lở đất ven sông (trên các tuyến sông Gành Hào, sông Giồng Nổi và tuyến sông Nước Mặn) với tổng chiều dài sạt lở 156m, chiều rộng từ 6m đến 10m, ước tổng thiệt hại hoảng 55 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, huyện Đầm Dơi đã xảy ra 56 vụ thiên tai (53 vụ sạt lở, 3 vụ lốc xoáy) làm hư hỏng hoàn toàn 106 m kè bê tông, sập hoàn toàn 09 căn nhà, hư hỏng 1 căn nhà tiền chế, tốc mái 1 căn nhà, thiệt hại 3.000 m đất vuông rừng, thiệt hại 1.102 mét lộ đal; thiệt hại 5 cống xổ vuông ảnh hưởng đến 59 hộ dân. Ước tổng thiệt hại khoảng gần 3 tỷ đồng.

Còn tại huyện Năm Căn, vào khoảng 1 giờ ngày 05/6/2023, trên địa bàn ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn xảy ra 0 vụ sạt lở đất ven sông (tuyến rạch Chà Là) làm sạt lở 20m đất nuôi trồng thủy sản, chiều rộng 06m, hư hỏng 20m lộ bê tông, chiều rộng lộ 2m và 1 cống xổ vuông trước nhà hộ bà Trần Thị Sổ, ước tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Lúc 0 giờ 50 phút ngày 07/6/2023, trên địa bàn ấp Nhà Luận và ấp Lung Ngang, xã Tam Giang, huyện Năm Căn xảy ra 2 vụ sạt lở đất ven sông (trên tuyến Sông Đầm Dơi và sông Cửa Lớn) với tổng chiều dài sạt lở 75m, chiều rộng lớn nhất 70m, vụ sạt lở làm sạt 25m lộ bê tông, chiều rộng lộ 2m và sạt 1 giếng khoan, ước tổng thiệt hại khoảng 35 triệu đồng. Lúc 7 giờ ngày 07/6/2023, trên địa bàn Khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn xảy ra 1 sạt lở đất ven sông (tuyến sông Cửa Lớn) với tổng chiều dài sat lở khoảng 0,8m, vụ sạt lở làm 2 căn nhà bị sụp (trong đó hộ bà Trần Kim Loan thiệt hại khoảng 15% và hộ bà Nguyễn Thị Thu Hà thiệt hại khoảng 40%), ước tổng thiệt hại khoảng 115 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn đã đến khảo sát, hỗ trợ di dời tài sản, khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều người dân bị thiên tai vẫn còn đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, khi cả căn nhà bị chìm xuống lòng sông chỉ sau một đêm.

“Hiện, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên vẫn đang rất cần đến hỗ trợ của Trung ương đối với Cà Mau để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống lâu dài. Còn giải pháp căn cơ lâu dài là rất khó bởi điều kiện đặc thù của Cà Mau sông nước nhiều, thường xảy ra thiên tai vào mùa mưa bão. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn tỉnh Cà Mau đang nhanh chóng tổng hợp các thiệt hại để được hỗ trợ từ quỹ Phòng chống thiên tai của Trung ương, nhằm sớm giúp người dân bị thiệt hại” – ông Tô Quốc Nam nói.