Cà Mau hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Kinhtedothi – Cà Mau vừa công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Hoạt động mang ý nghĩa to lớn này đã giúp cuộc sống của hàng nghìn hộ dân thêm ổn định, bền vững.
Đột phá cách làm
Ngày 23/7, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (sau sáp nhập).
Theo thống kê, tỉnh Cà Mau (cũ) đã hoàn thành đề án và tổ chức hội nghị tổng kết ngày 18/6/2025. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 4.400 căn nhà, đạt 100% mục tiêu, vượt tiến độ so với kế hoạch của tỉnh gần 3 tháng, sớm hơn so với kế hoạch của Trung ương gần 5 tháng với tổng kinh phí hơn 235 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đang kiểm tra tại một điểm nhà của chương trình năm 2025. Ảnh: CTV
Đối với tỉnh Bạc Liêu (cũ), trong chương trình nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, tổng số hộ được hỗ trợ là 2.481 (xây mới 1.048 căn, sửa chữa 1.433 căn), tổng kinh phí hơn 123 tỷ đồng, đã hoàn thành trước ngày 27/7/2025 như kế hoạch. Cùng lúc đó, 2.537 căn nhà của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (953 hộ nghèo, 1.584 hộ cận nghèo) với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng đã hoàn thành trước 30/6/2025, đạt 100% theo kế hoạch. Ngoài ra, tính đến ngày 30/6/2025, chương trình hỗ trợ 176 căn nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo cần hỗ trợ trong kế hoạch năm 2025 với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng cũng đã hoàn thành 100%.
Để đạt được những kết quả trên, tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập) đã áp dụng những mô hình hay như: đối với hộ chưa có đất ở, các địa phương sẽ rà soát, xác định cụ thể từng đối tượng, thứ tự ưu tiên giải quyết, lộ trình giải quyết, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Vận động gia đình, người thân, thân tộc cho và cho mượn đất cất nhà (có làm cam kết với thời hạn từ 20 năm trở lên), cho mượn quỹ đất công của xã, rà soát, bố trí vào các khu tái định cư trên địa bàn xã. Nhờ những cách làm thấu tình đạt lý, mang đậm tính cộng đồng cao, Cà Mau đã sớm hoàn thành chương trình.
Vì một xã hội tiến bộ
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho rằng, kết quả trên là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, DN và Nhân dân trong tỉnh.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, chương trình không chỉ giúp người dân trên địa bàn tỉnh an cư mà còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Suốt chiều dài của chương trình, Cà Mau đã huy động cả hệ thống chính trị, tổng hợp các nguồn lực để thực hiện. Ảnh Hoàng Nam
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn xã, phường thanh quyết toán nguồn kinh phí xây dựng nhà ở cho cả ba đối tượng (hộ nghèo, cận nghèo; người có công và gia đình liệt sĩ; dân tộc thiểu số) thuộc chương trình theo đúng quy định.
Mặt khác, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục chỉ đạo, rà soát, đề xuất chương trình hỗ trợ nhà ở, nhất là hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng, nhằm đảm bảo những đối tượng (đặc biệt người có công, gia đình liệt sĩ) có nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo thoát nghèo bền vững và có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến tổ chức, cá nhân, DN, nhà hảo tâm, tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, nhằm khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong toàn xã hội.
Dịp này, 43 tập thể và 40 cá nhân đã đóng góp hỗ trợ kinh phí, có thành tích xuất sắc, góp phần cùng tỉnh Cà Mau (mới) hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn năm 2025 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen.

Cà Mau: vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,8%
Kinhtedothi – 6 tháng cuối năm 2025, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng 8,8%. Với quyết tâm cao, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp và tập trung vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh vai trò của việc vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp.

Cà Mau: nhiều dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành dịp Lễ Quốc khánh
Kinhtedothi – Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Cà Mau sẽ khởi công, khánh thành 4 công trình trọng điểm. Đây là những dự án quan trọng, có vai trò trực tiếp tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này.

Cà Mau với cơ hội du lịch tăng trưởng mạnh
Kinhtedothi – Tính từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Cà Mau đạt 5,12 triệu lượt, tổng thu ước đạt 4.890 tỷ đồng. Với kế hoạch, hành động cụ thể, dự kiến hết năm 2025, ngành du lịch tỉnh Cà Mau sẽ vượt mức tăng trưởng đã dự tính.