Cà Mau: Khởi tố 5 người trong vụ Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT vừa bị bắt

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan vụ án Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau vừa bị bắt, có đến 5 người đã bị Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố nhưng 3 người được tại ngoại.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Ngày 9/11, nguồn tin riêng của báo Kinh tế & Đô thị cho biết, Cơ quan Điều tra của Bộ quốc phòng vừa khởi tố 5 người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cadovimex Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, 2 trong 5 người này đã bị khởi tố và tạm giam là ông Tăng Gia Phong, Chánh thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau và bà Phạm Thị Hường, nguyên là Tổng giám đốc Cadovimex; 3 người bị khởi tố nhưng được tại ngoại là Dương Ngọc Thới, sinh năm 1976, nguyên Tổng Giám đốc Cadovimex; Trần Hoàng Giang, nguyên Tổng Giám đốc Cadovimex và Trần Minh Hoàng, sinh năm 1965, nguyên Phó Tổng Giám đốc Cadovimex.

Những người này bị khởi tố để  điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các khoản vay đối với Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Chợ Lớn TP Hồ Chí Minh.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, ngày 8/11, Cơ quan Điều tra của Bộ Quốc phòng đã mời ông Phong và bà Hường đến làm việc với Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 6 của Quân khu 9 (đóng tại TP Cà Mau). Tại đây, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm đối với ông Phong, bà Hường. Với ba người còn lại, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Cũng trong ngày 9/11, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau vẫn chưa nhận được thông báo về việc bắt tạm giam đối với ông Tăng Gia Phong, Chánh thanh tra của Sở. Do đó, cơ quan này cũng chưa có các Quyết định tạm đình chỉ công tác về mặt chính quyền hay về mặt Đảng đối với ông Phong.

Cadovimex là một công ty chế biến xuất nhập khẩu thủy sản lớn, ra đời từ những năm thập niên 1980 ở tỉnh Minh Hải. Giai đoạn trước năm 2010, Công ty này đã có các hoạt động vay vốn tại Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Chợ Lớn TP Hồ Chí Minh. Hiện các đối tượng bị bắt đã được di lý về nơi giam giữ thuộc Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.