Lừa đảo đặt tiệc qua điện thoại, chủ nhà hàng "sập bẫy" chiêu trò mua rượu ngoại
Nạn lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức đặt tiệc và nhờ mua rượu ngoại đang ngày càng tinh vi, khiến nhiều chủ nhà hàng "sập bẫy", mất tiền oan. Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin tài khoản ngân hàng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác.
Theo cơ quan Công an, thủ đoạn giả danh khách hàng đặt bàn, yêu cầu mua rượu đắt tiền là một dạng lừa đảo có tổ chức, tinh vi, đánh vào lòng tin và tâm lý chủ quan.
Đầu tháng 5/2025, chị P - chủ một nhà hàng ăn uống tại TP Hạ Long, Quảng Ninh nhận được cuộc điện thoại từ một nam thanh niên lạ mặt qua Zalo có tài khoản là "Hoàng Anh". Người này đặt một bàn rượu và thông báo 30 phút nữa sẽ cùng đoàn khách đến ngồi tại đó.
"Hoàng Anh" yêu cầu chuẩn bị rượu vang Gran Cruz Porto đồng thời gửi kèm hình ảnh loại rượu này. Chị P thông báo quán chị không có loại rượu này, thì "Hoàng Anh" nhờ chị P mua hộ 2 chai, chị P liên hệ với một số đại lý bán rượu trên địa bàn nhưng không có loại rượu này nên thông báo lại.
"Hoàng Anh" giới thiệu chị P đến một tài khoản Zalo có tên "Tổng Kho Xuất Nhập Khẩu" để mua rượu tại đó và còn quảng cáo mua tại đó sẽ được chiết khấu 10%.
Chị P gọi điện qua Zalo vào tài khoản này để đặt rượu thì được yêu cầu phải chuyển tiền trước thì mới giao hàng đến quán với đơn giá 4.000.000 đồng/chai, do được chiết khấu 10% nên tổng số tiền thanh toán là 7.200.000 đồng, chị P đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà người phụ nữ này cung cấp.
Ngay sau đó, "Hoàng Anh" nhờ chị P mua thêm 1 chai rượu ngoại khác, chị P tiếp tục đặt cọc mua hộ rượu cho Hoàng Anh thêm 22.500.000 đồng.
Tuy nhiên, sau khi đã chuyển 30 triệu đồng đặt cọc mua rượu hộ, khi chị P báo giá cho "Hoàng Anh" và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước thì "Hoàng Anh" nói không có tiền trong tài khoản, khi đến quán sẽ thanh toán tiền mặt rồi tắt máy.
Đến giờ hẹn, không thấy cửa hàng giao rượu đến quán, cũng không thấy "Hoàng Anh" đến. Chị P gọi điện cho 2 người này thì thấy họ đã chặn tài khoản Zalo của chị. Lúc này chị P mới biết mình đã bị lừa.
Để tự bảo vệ mình trước những kẻ lừa đảo chuyên giăng bẫy qua điện thoại, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ. Tuyệt đối không ứng tiền hoặc thanh toán hộ khách khi chưa xác minh rõ ràng, đặc biệt với những yêu cầu bất thường.
Gọi lại số điện thoại đặt bàn nhiều lần, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về công ty, địa chỉ, hoặc CCCD (nếu là đơn hàng lớn). Hãy chủ động kiểm tra chéo các thông tin này qua Google hoặc các kênh chính thống khác.
Nếu có người giao rượu/bia đến và yêu cầu thanh toán hộ, hãy gọi ngay cho người đặt bàn để xác nhận. Tuyệt đối không nhận hàng nếu không thể xác minh được danh tính rõ ràng. Luôn kiểm tra trực tiếp số dư tài khoản ngân hàng của bạn. Đừng tin vào ảnh chụp tin nhắn hoặc hóa đơn chuyển khoản gửi qua mạng, đó có thể là giả mạo... Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy trình báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Giả danh Cục Đăng kiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Kinhtedothi - Cục Đăng kiểm cho biết thời gian gần đây đơn vị tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện các nhóm đối tượng giả danh nhân viên Cục Đăng kiểm để lừa đảo.

Lừa đảo công nghệ cao gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
Kinhtedothi - Năm 2025 chứng kiến sự bùng phát của các hình thức lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý người dùng, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cả về tài sản lẫn dữ liệu cá nhân.

Nghệ An: bắt gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Kinhtedothi – Sau thời gian xác lập, đấu tranh chuyên án về hành vi sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đường dây xuyên quốc gia, mới đây Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công, bắt giữ gần 100 đối tượng với số tiền lừa đảo ước tính lên tới trên 2.000 tỷ đồng.