Cà Mau: người dân hân hoan nhận quà Tết Độc lập
Kinhtedothi - Trong không khí hân hoan chào mừng Quốc khánh, chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau đã khẩn trương trao quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước đến tận tay người dân, bảo đảm nhanh chóng và trọn vẹn.
Người dân xúc động
Trưa 1/9, cơn mưa nặng hạt kéo dài trên nhiều địa phương tỉnh Cà Mau, nhưng thời tiết bất lợi không ngăn được người dân đội mưa đến trụ sở khóm, ấp nhận quà Tết Độc lập.
Ngay từ ngày 31/8/2025, đông đảo người dân Cà Mau đã hân hoan đến các trụ sở khóm, ấp để nhận quà Tết Độc lập. Ảnh Hoàng Nam
Bà Lâm Rinh (79 tuổi, dân tộc Khmer, trú tại khóm Công Điền, phường Vĩnh Trạch) đại diện gia đình 7 nhân khẩu đến nhận quà, chia sẻ: "Gia đình có người thất nghiệp, nông nhàn hoặc đi làm xa, nên 700.000 đồng được trao dịp Quốc khánh là món quà rất lớn. Có số tiền này, gia đình tôi sẽ có một mâm cơm đoàn viên ấm áp. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc" – bà Lâm Rinh xúc động nói.
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Hoàng Oanh, 41 tuổi, nhà ở khóm 4 phường Vĩnh Trạch xúc động nói: “Đối với tôi, đây là một món quà rất lớn. Gia đình tôi có 9 người, có mẹ già, con thơ, vợ thất nghiệp. Với món quà 900.000 đồng này, tôi phải cật lực mấy ngày mới có được, tôi rất cảm ơn Đảng Nhà nước đã tặng cho gia đình tôi Tết Độc lập đầy đủ, no ấm”.
Phát huy hiệu quả, tính ưu việt của chính quyền 2 cấp
Ngay khi Trung ương ban hành chủ trương tặng quà Tết Độc lập cho Nhân dân, chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau đã khẩn trương triển khai với tinh thần vì lợi ích, niềm vui của người dân. Đặc biệt, hệ thống chính trị cấp xã, phường đã vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Cà Mau, phường Bạc Liêu đã đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều nắm rõ, kịp thời đến nhận quà. Dịp này, dự kiến có 93.591 người dân trên địa bàn phường được trao quà.
Sự gọn nhẹ, sát cơ sở trong chỉ đạo của chính quyền hai cấp đã tạo thuận lợi cho việc trao quà đến người dân, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng công an trong quản lý nhân khẩu. Trong ảnh: điểm cấp phát số 13 tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau. Ảnh Hoàng Nam.
Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ngay từ chiều 30/8/2025, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu Lê Việt Xô chủ trì cuộc họp, chỉ đạo Công an phường, các phòng ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị và lực lượng khóm phối hợp chặt chẽ, thực hiện các khâu: phân loại nhóm đối tượng, chi trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản VneID; thành lập 12 tổ, chọn điểm trao tặng thuận tiện để người dân dễ tiếp cận. Đối với hộ gia đình, có thể tặng 1 lần, số tiền tính theo nhân khẩu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp nhận thay và chịu trách nhiệm phân chia. Liên quan vấn đề này, Phó Trưởng Công an phường Bạc Liêu Trần Thanh Dự khẳng định: "Trong ngày 30/8, địa phương đã phân rõ nhóm người dân nhận quà trực tiếp hoặc qua tài khoản VNeID".
Người dân tại phường Bạc Liêu tỉnh Cà Mau nhận quà sáng 1/9. Ảnh Hoàng Nam
Bên cạnh đó, hệ thống chính trị của phường Bạc Liêu đã được huy động tối đa để phục vụ người dân. "Dù thời gian ngắn, việc trao quà trực tiếp cho dân là khó nhưng phải quyết tâm để Nhân dân thêm phấn khởi" – ông Lê Việt Xô cho biết thêm.
Bí thư kiêm Trưởng khóm 8 Nguyễn Văn Khởi bày tỏ: "Người dân rất phấn khởi, cán bộ cần nỗ lực để quà đến tay người dân sớm nhất, kịp đón Tết Độc lập ý nghĩa và trọn vẹn".
Còn tại phường Vĩnh Trạch, bắt đầu từ ngày 31/8/2025 đến 17 giờ ngày 1/9/2025, cả hệ thống chính trị của phường đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ trao quà cho người dân. Phường cũng đã dự kiến, trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, phường vẫn sẽ tiếp tục cấp tặng, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.
Mưa to trưa 1/9 nhưng vẫn có nhiều người dân đội mưa đến nhận quà tại điểm 13, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau. Ảnh Hoàng Nam
Phường Vĩnh Trạch đã thành lập 16 tổ công tác tại 16 trụ sở khóm để trao hàng chục nghìn phần quà cho 8.967 hộ dân. Chỉ riêng ngày 31/8/2025, đã có 3.647 hộ được nhận quà; số còn lại 5.320 hộ (khoảng 59,3%) dự kiến sẽ hoàn thành trao tặng trong ngày 1/9.
Trong hai ngày cấp phát, Ban Chỉ đạo 39 của phường Vĩnh Trạch yêu cầu các Tổ cấp phát đảm bảo tiến độ, hỗ trợ giữa các tổ để hoàn thành nhiệm vụ; tránh để xảy ra sai sót, bỏ sót hoặc trùng lặp. Theo UBND phường Vĩnh Trạch, đến trưa 1/9, công tác cấp phát tại các khóm được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông phường Vĩnh Trạch, Tổ trưởng Tổ 13 phụ trách khóm Công Điền Nguyễn Thùy Trang cho biết, đến 12 giờ ngày 1/9, tổ đã cấp quà cho 274 hộ với 1.449 khẩu. Để có kết quả này, đó là nhờ việc quản lý nhân khẩu của Công an rất nhanh và chặt chẽ. Còn lại 368 hộ với1.645 khẩu dự kiến sẽ hoàn thành vào 16 giờ ngày 1/9. Cùng với các tổ khác, Vĩnh Trạch sẽ là một trong 64 xã, phường của tỉnh Cà Mau hoàn thành việc cấp quà Tết Độc lập đúng tiến độ, đưa món quà ý nghĩa lớn của Đảng, Nhà nước đến tận tay người dân trước ngày Quốc khánh 2/9/2025” – bà Nguyễn Thùy Trang nói.

Về Cà Mau dịp Quốc khánh: cảm nhận niềm tự hào non sông một dải
Kinhtedothi - Cà Mau – vùng đất cực Nam của Tổ quốc, từ lâu đã được biết đến như miền "rừng vàng, biển bạc", đi vào văn học và đời sống. Để có một dải non sông liền mạch từ Lũng Cú, Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau hôm nay, cha ông ta đã trải qua hàng trăm năm mở đất, giữ cõi, đánh đuổi ngoại xâm. Dịp Quốc khánh năm nay, Cà Mau trở thành điểm đến để du khách cảm nhận niềm tự hào về một đất nước hòa bình, thống nhất, vững bền.

Nhiều công trình trọng điểm ở Cà Mau thi công xuyên lễ Quốc khánh
Kinhtedothi – Quyết tâm bảo đảm tiến độ và giải ngân kịp thời, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau vẫn thi công xuyên lễ Quốc khánh 2/9, dù thời tiết không thuận lợi.

Tiếp nối hào khí vẻ vang, Cà Mau tiến vào kỷ nguyên phát triển mới
Kinhtedothi – Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước, chiều 26/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025).






