Cà Mau: tuyên hơn 90 năm tù cho những kẻ bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc
Kinhtedothi – Cà Mau vừa tuyên án từ 3 tháng đến 22 năm tù đối với 11 bị cáo trong đường dây mua bán người dưới 16 sang Trung Quốc lấy chồng. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở địa phương, bởi trong một gia đình có nhiều đồng phạm.
Ngày 19/9, Tòa án Nhân dân Khu vực 6 (tỉnh Cà Mau) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng, có 11 bị cáo liên quan, do Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi, trú tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ) chủ mưu, cầm đầu.
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo, Hoàng Văn Cường (30 tuổi, trú tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cũ) cùng 22 năm tù; Lê Quang Tý (36 tuổi, trú tại phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ) 13 năm tù; Quách Thị Hoa (40 tuổi, vợ bị cáo Tý), Thạch Thị Phết (50 tuổi, trú tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ), Thạch Thị Xuân Mai (44 tuổi, trú tại xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ) cùng 12 năm tù, cùng tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".
Các bị cáo Thạch Thương (58 tuổi); Thạch Thị Quết (56 tuổi); Thạch Hoàng (51 tuổi); Thạch Hiêl (38 tuổi) và Thạch Thị Diễm (30 tuổi, cùng trú tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ) cùng 3 tháng tù, cùng tội "Không tố giác tội phạm". Tổng hình phạt dành cho 11 bị cáo lên đến 94 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/9. Ảnh: Hoàng Nam
Theo cáo trạng, năm 2017, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo sang lấy chồng người Trung Quốc nên thường về Việt Nam. Thông qua môi giới hôn nhân, Thảo đã đưa nhiều phụ nữ người Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng.
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, bị cáo Thạch Thị Xuân Mai (là mẹ cháu T.M.P, 15 tuổi); bị cáo Thạch Thị Phết, Thạch Hoàng (là ông, bà ngoại cháu T.T.D.M, 17 tuổi); Thạch Thương, Thạch Thị Quết (dì, dượng cháu M); Thạch Hiêl (cha dượng cháu M); Thạch Thị Diễm (mẹ cháu M). Do có mối quan hệ quen biết như trên, tháng 8/2023, thông qua bị cáo Quách Thị Hoa và Lê Quang Tý để gặp Huỳnh Thị Ngọc Thảo tại nhà của Hoa. Tại đây, Thạch Thị Xuân Mai, Thạch Thị Phết, Quách Thị Hoa, Lê Quang Tý và Huỳnh Thị Ngọc Thảo trao đổi đưa 2 cháu T.M.P và T.T.D.M sang Trung Quốc lấy chồng.
Theo thỏa thuận, Thạch Thị Xuân Mai sẽ nhận được số tiền 150 triệu đồng và Thạch Thị Phết nhận số tiền 200 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, ngày 11/8/2023, Huỳnh Thị Ngọc Thảo thuê xe ô tô cùng với Thạch Thị Phết, Thạch Hoàng, Thạch Thương và Thạch Hiêl đưa cháu T.M.P và cháu T.T.D.M đi từ Bạc Liêu lên TP Hồ Chí Minh.
Ngày 12/8/2023, Huỳnh Thị Ngọc Thảo đưa cháu T.M.P và cháu T.T.D.M từ TP Hồ Chí Minh ra TP Hà Nội. Sau đó, tiếp tục đưa về nhà của Hoàng Văn Cường, ở tỉnh Lạng Sơn (cũ). Tại đây, Thảo chuyển 30 triệu đồng cho Lê Quang Tý để trả cho Thạch Thị Phết 20 triệu đồng và Thạch Thị Xuân Mai 8 triệu đồng, Tý giữ lại 2 triệu đồng.
Sau khi sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, Thảo đưa cháu T.M.P và cháu T.T.D.M đến nhà Trương Xuân Phúc (chồng Thảo, ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) để tìm bán cho người Trung Quốc lấy làm vợ. Sau đó, T.M.P bị Công an Trung Quốc bắt giữ do cư trú bất hợp pháp và trả về Việt Nam ngày 20/4/2024. Riêng cháu T.T.D.M, đến nay vẫn chưa về Việt Nam và không thể xác định được ở đâu.
Theo Hội đồng xét xử, vì động cơ vụ lợi, xem thường pháp luật, danh dự, nhân phẩm người khác, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo cùng đồng phạm đã tổ chức đưa cháu T.M.P và cháu T.T.D.M sang Trung Quốc kết hôn để nhận tiền bất chính. Thời điểm phạm tội, cháu T.M.P và cháu T.T.D.M chưa đủ 16 tuổi. Đặc biệt, đến nay vẫn chưa tìm được cháu T.T.D.M ở đâu. Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do, quyền làm người của nạn nhân nên cần tuyên phạt với bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe.

Cà Mau: nguyên phó Ban Tuyên giáo huyện Hòa Bình bị tuyên án 12 năm tù
Kinhtedothi – Khi còn là Phó Ban Tuyên giáo huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu cũ), Quách Ngọc Bích đã lợi dụng niềm tin của hơn 90 hụi viên, lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Cà Mau: quyết liệt từng ngày, từng giờ gỡ thẻ vàng IUU
Kinhtedothi – Nhiều năm nay, các giải pháp gỡ thẻ vàng IUU luôn được Cà Mau thực hiện quyết liệt đồng bộ. Sau khi sáp nhập thành Cà Mau mới (1/7/2025), công tác trên được địa phương này tiến hành ngày càng quyết liệt mạnh mẽ hơn với sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị.

Cà Mau: kiểm tra lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa sau phản ánh của báo chí
Kinhtedothi – Trước thông tin phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị về lò giết mổ giả súc nằm trong khu nghĩa địa, lò hỏa táng, bãi rác tập trung ở xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau, cơ quan chức năng của tỉnh này vừa thành lập đoàn tổ chức kiểm tra.