Cà Mau: Vấn nạn trộm chồn táo tợn ở huyện Ngọc Hiển

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chồn hương là tài sản có giá trị kinh tế cao được người dân nuôi dưỡng gây đàn với hy vọng tăng thu nhập cải thiện đời sống. Thế nhưng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau hiện đang diễn ra tình trạng “chồn tặc” hoành hành, đang gây lo lắng cho người dân.

Chồn hương  có giá trị kinh tế cao được người dân nuôi gầy đàn với mục đích phát triển kinh tế
Chồn hương có giá trị kinh tế cao được người dân nuôi gầy đàn với mục đích phát triển kinh tế

Địa bàn rộng, kẻ xấu tinh vi

Ngọc Hiển là địa bàn giáp biển, sông ngòi chằng chịt, đất rộng người thưa. Chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn này luôn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lực lượng chuyên trách mỏng. Dễ bị kẻ xấu lợi dụng hoạt động phạm pháp.

Theo thống kê, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện có xu hướng tăng qua các năm. Theo thống kê từ năm 2020 đến năm 2022 xảy ra 102 vụ trộm cắp, thiệt hại tài sản trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều vụ chồn nuôi của người dân bị kẻ gian đột nhập trộm mất với giá trị lớn.

Chuồng trại nuôi chồn được xây dựng kiên cố nhưng vẫn xảy ra tình trạng mất trôm do địa bàn rộng, địa hình phức tạp
Chuồng trại nuôi chồn được xây dựng kiên cố nhưng vẫn xảy ra tình trạng mất trôm do địa bàn rộng, địa hình phức tạp

Cụ thể, ngày 16/12/2020 tại ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây xảy ra vụ mất trộm 13 con chồn hương, ước tính thiệt hại hơn 70 triệu đồng; vụ mất 24 con chồn hương xảy ra ngày 18/12/2021 tại ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, ước tính thiệt hại 175,5 triệu đồng; vụ mất 18 con chồn xảy ra ngày 14/3/2022 tại ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, ước tính thiệt hại 128 triệu đồng; vụ mất trộm chồn ở ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây ngày 1/6/2022, ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng và vụ mất trộm chồn ở ấp Bà Khuê, xã Viên An ngày 31/5/2022, ước tính thiệt hại khoảng 72 triệu đồng.

Mới nhất, trong quý I/2023, địa bàn huyện Ngọc Hiển lại xảy ra 4 vụ mất trộm 42 con chồn hương, xảy ra trên địa bàn các xã Viên An Đông, Tân Ân Tây, Viên An và thị trấn Rạch Gốc. Theo người dân, những con chồn trưởng thành giá trị ước hàng chục triệu đồng/con.

Theo nhận định của các ngành chức năng, các đối tượng trộm cắp chồn hương hoạt động liên huyện, có tổ chức, địa bàn rộng, thủ đoạn tinh vi. UBND huyện Ngọc Hiển đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện khẩn trương lập chuyên án, thành lập các tổ điều tra, xác minh để xử lý kịp thời các vụ trộm nêu trên. UBND huyện Ngọc Hiển đề xuất xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh xem xét tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Công an huyện Ngọc Hiển thành lập chuyên án, tổ chức điều tra, kịp thời phá án các vụ trộm nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Người dân lo lắng

Ông Võ Thanh Hiện, ngụ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển cho biết, 2 điểm nuôi chồn của gia đình đều xây hàng rào bảo vệ, lắp camera quan sát và tổ chức cử người trực. Thế nhưng, năm 2021 vẫn bị mất 18 con chồn, ước tính khoảng 150 triệu đồng. “Khi xem lại camera, tôi thấy bọn chúng đi khoảng 3-4 người, có đem theo cưa, kiềm cộng lực, bình xịt hơi cay,...sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện” - ông Hiện nói.

Một cơ sở nuôi chồn của nông dân Ngọc Hiển.
Một cơ sở nuôi chồn của nông dân Ngọc Hiển.

Vợ chồng ông Trần Việt Nam ở ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây thông tin, 4h sáng 8/2/2023 khi giật mình thức giấc thì phát hiện nhà bị cúp điện. Lúc này soi đèn khu vực nuôi chồn cách nhà khoảng 20m phát hiên mất 15 con chồn hương. Trong đó có 10 con chồn cái tổng trọng lượng khoảng 30kg, 5 con chồn đực tổng trọng lượng khoảng 15kg, giá trị bị thiệt hại tính theo giá thị trường về chồn thịt khoảng 78 triệu đồng.

Người nuôi lắp camera an ninh vẫn không ngăn được bọn trộm táo tợn.
Người nuôi lắp camera an ninh vẫn không ngăn được bọn trộm táo tợn.

Khi tiếp xúc với phóng viên, người nuôi chồn ở huyện Ngọc Hiển đều có tâm lý chung lo lắng sợ bị trả thù, nhiều người đã khước từ trả lời các câu hỏi. Ông Nguyễn Ngọc Sắc một nông dân nuôi chồn cho biết: “Bọn tội phạm giờ táo tợn, từng thách thức và chống lại cả công an xã.”