Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo nóng vụ cưỡng chế, “dỡ nhầm” luôn nhà hàng xóm

Kinhtedothi – Vụ thi hành cưỡng chế, “dỡ nhầm” luôn nhà hàng xóm ở Cà Mau mà báo Kinh tế và Đô thị phản ánh, đã có thêm nhiều diễn biến mới. Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo hỏa tốc xử lý vụ việc.
Toàn cảnh buổi tháo dỡ hôm 13/3

Tỉnh chỉ đạo nóng, dư luận quan tâm

Ngày 5/4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đã có công văn hỏa tốc số 2277/UBND-NC gửi đến UBND TP Cà Mau về việc rà soát, xử lý việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự đối với ông Chiêm Buồl Cột. Đây là vụ việc liên quan đến vụ thi hành cưỡng chế, “dỡ nhầm” luôn nhà hàng xóm mà báo Kinh tế và Đô thị đã phản ánh ngày 21/3/2023.

Theo công văn hỏa tốc trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP Cà Mau chỉ đạo bộ phận chức năng rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc. Đồng thời, tổ chức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có liên quan (nếu có vi phạm).

Vụ cưỡng chế, dỡ luôn nhà hàng xóm ngày 13/3 ở TP Cà Mau đang được dư luận quan tâm

Như báo Kinh tế và Đô thị thông tin, trước đó, UBND phường 5 phát hiện công trình xây dựng không đúng quy định nên chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Cột. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, phòng quản lý đô thị, Chủ tịch UBND TP Cà Mau đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chủ đầu tư là ông Cột do tổ chức xây dựng công trình nhà ở đô thị không có giấy phép vào ngày 8/9/2017. Ngoài ra, ông Cột còn bị buộc phải ngừng thi công và tháo dỡ phần công trình vi phạm. Tại thời điểm lập biên bản, UBND phường 5 không thể hiện vị trí, diện tích công trình vi phạm mà chỉ mô tả kết cấu. Sau này, ông Cột đã nộp phạt nhưng không khắc phục trả lại hiện trạng...

Công an tỉnh xác minh đơn tố giác

Liên quan vụ việc ông Nguyễn Chí Nguyện, ngụ khóm 4, phường 5, thành phố Cà Mau (chủ căn nhà “hàng xóm”) có đơn tố giác tội phạm vì bị tháo dỡ mà không có Quyết định cưỡng chế. Công an tỉnh Cà Mau đã mời một số người liên quan lấy lời khai xác minh.

Chiều 5/4, thông tin với báo Kinh tế và Đô thị, cho biết đã được Công an tỉnh mời làm việc liên quan đến đơn tố giác của ông về vụ Đoàn cưỡng chế tháo dỡ nhà mà không có Quyết định của cơ quan thẩm quyền. Ông cho biết, qua làm việc, ông đã được giải thích và chốt lại mức thiệt hại tài sản do bị dỡ nhà vô cớ là 200 triệu đồng. Trước đó, trong đơn tố giác, ông ghi hơn 500 triệu đồng vì tính luôn phần giá trị tôn tạo nền nhà. Công an nói cái đó còn nguyên, nên ông trừ ra. "Qua làm việc, tôi đã xác nhận với cơ quan công an về việc hôm đó gia đình đã can ngăn như thế nào khi bị dỡ nhà nhầm, ai đã nói gì với tôi ra sao như trong đơn"- ông Nguyện nói.

Trước đó, ông Chiêm Buồl Cột, người bị cưỡng chế tháo dỡ nhà có Quyết định cưỡng chế cho biết cũng đã được Công an tỉnh mời làm việc về sự vụ cưỡng chế dỡ luôn nhà của ông Nguyện.

Hiện ông Cột cho biết thêm đã gửi đơn xin khôi phục lại nhà cũ theo hiện trạng trước khi sửa nhà bị lập biên bản vi phạm. Về lý do xin khôi phục nhà cũ nát trước kia, ông Cột nói: “Năm 2017, do nhà cũ xuống cấp quá nên tôi có sửa chữa và bị phạt là xây dựng không phép. Nếu tôi không sửa thì đâu có bị cảnh hôm nay. Nhưng tôi vốn là có nhà, nay xin khôi phục lại nhà cũ để buôn bán.”

Diễn biến liên quan mới nhất

Thông tin với phóng viên, ông Bùi Tứ Hải, Phó CT UBND TP Cà Mau cho biết, thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân, tổ chức trong việc tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm hành chính của ông Chiêm Buồl Cột. Liên quan vụ việc này, thành phố hiện đang có biên bản làm việc giữa ông Cột và đoàn cưỡng chế. Theo biên bản, ngay hôm cưỡng chế, ông Chiêm Buồl Cột đã ký biên bản vào lúc 8h30 ngày 13/3/2023 có nội dung: “Đề nghị tự tháo dỡ, nhưng do gia đình không có lực lượng thực hiện nên nhờ lực lượng của Phòng quản lý Đô thị hỗ trợ tạo điều kiện cho ông Cột tự tháo dỡ.”

Hiện ông Cột che dù để bán trứng vịt trước căn nhà bị tháo dỡ

Tuy nhiên, theo ông Cột, lúc ký vào biên bản là vào lúc khoảng 13-14 giờ ngày 13/3, chứ không phải lúc 8h30 sáng. "Chuyện có sao thì tôi nói vậy. Đoàn cưỡng chế đã dỡ nhà ông Nguyện bất chấp lời can ngăn của tôi và cháu ruột ông Nguyện. Tôi cũng khẳng định tôi không mượn Đoàn cưỡng chế dỡ nhà ông Nguyện. Việc ký vào biên bản xin tự tháo dỡ, nhờ lực lượng cưỡng chế tháo dỡ giùm đã là diễn ra sau khi cưỡng chế sắp hoàn thành" - ông Cột nói.

“Căn nhà trên, tôi đã ở đó hơn 30 năm rồi. Tôi sẽ không rút đơn tố giác tội phạm, mà tiếp tục theo đuổi vụ việc tới cùng để cơ quan chức năng xử lý. Ai sai ở đâu, phải để pháp luật xử lý đến đó” – ông Nguyện nhấn mạnh với phóng viên.

TP Cà Mau: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ biệt thự khủng xây trái phép

TP Cà Mau: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ biệt thự khủng xây trái phép

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ