Cả nhà đón Tết trong lều tạm vì hỏa hoạn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hai vợ chồng ông Thân đã kịp ôm ba con nhỏ chạy ra khỏi nhà trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội.

KTĐT - Hai vợ chồng ông Thân đã kịp ôm ba con nhỏ chạy ra khỏi nhà trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà ông Đinh Văn Thân ở thôn Tà Bía, xã Sơn Hải, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi, vào lúc 3h sáng 13/2, khiến ông phải đón Tết trong lều tạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, sau khi nấu cơm chiều, gia đình ông Thân không chịu dập tắt lửa bếp. Chính vì vậy, ngọn lửa này đã lây lan sang đống củi chất bên trong bếp rồi phát cháy lớn lan rộng thiêu rụi cả ngôi nhà.

Hai vợ chồng ông Thân đã kịp ôm ba con nhỏ chạy ra khỏi nhà trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Gia đình ông vừa được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình 134 (nhà ở dành cho người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số).

Chiều nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà đã hỗ trợ lều bạt và vận động nhân dân địa phương đóng góp ngày công, cây cối giúp gia đình ông dựng lều bạt tạm để đón Tết.

Lãnh đạo huyện Sơn Hà cũng đã đến thăm, hỗ trợ gia đình ông Thân số tiền 3 triệu đồng, 50 kg gạo và một số vật dụng sinh hoạt giúp gia đình vượt qua khó khăn để đón Tết.