Cả nước mát mẻ, Hà Nội mưa dông vài nơi

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng nay(30/9) một số nơi ở Hà Nội đã có mưa, tuy mưa chưa đều và cũng không kéo dài lắm nhưng đã giúp nền nhiệt bắt đầu giảm xuống.

Nhiệt độ khu vực Hà Nội hôm nay từ 25-33 độ C. Tuy nhiệt độ không giảm mạnh, nhưng cũng dễ chịu hơn mấy hôm vừa qua một chút. Từ nay tới 2/10 nhiệt độ thường giữ ở mức này.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 30/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa và dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 30/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ từ 22-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-90%. Nhiệt độ từ 25-35 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.  

 Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 25-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố l độ C và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố l độ C và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66-99%. Nhiệt độ từ 21-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố l độ C và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ từ 24-32 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần