Kinhtedothi – Sáu thống đốc bang miền Đông Bắc nước Mỹ đã gửi lời mời lãnh đạo sáu bang Canada tới Boston, nhằm tổ chức cuộc họp liên chính quyền cấp địa phương trong bối cảnh chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy quan hệ thương mại song phương vào vòng căng thẳng.
Cảng Charlottetown trên Đảo Hoàng tử Edward, Canada. Ảnh: portcharlottetown.com
Thông cáo từ Văn phòng Thống đốc bang Massachusetts xác nhận các bang Massachusetts, Maine, New York, Connecticut, Rhode Island và Vermont đã chủ động đề xuất tổ chức đối thoại với Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland và Labrador, cùng Đảo Hoàng tử Edward. Đây là các bang có quan hệ thương mại mật thiết với khu vực Đông Bắc Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, nông sản, sản xuất chế tạo và du lịch.
Động thái này diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Mức thuế này không áp dụng cho dầu khí, nhưng năng lượng nhập khẩu vẫn bị đánh thuế 10%. Văn bản ban hành với lý do “bảo vệ ngành sản xuất Mỹ và điều chỉnh cán cân thương mại” đã lập tức vấp phải phản ứng từ phía Ottawa.
Chính phủ Canada đã công bố gói thuế trả đũa trị giá hàng tỷ đô la, áp dụng mức thuế tương tự với nhiều sản phẩm đến từ Mỹ như thịt nguội, rau củ, đồ gia dụng, rượu whisky và dược phẩm.
Tân Thủ tướng Canada, ông Mark Carney đã lên án sắc lệnh thuế quan là “đơn phương, thiếu cơ sở thực tiễn” và kêu gọi người dân Canada “chọn hàng nội địa, bảo vệ việc làm trong nước”. Trên thực tế, một loạt tỉnh bang đã triển khai các biện pháp phản ứng: Ontario và Quebec khuyến khích hệ thống bán lẻ ngừng kinh doanh sản phẩm Mỹ, trong khi Nova Scotia thông báo tăng phí giao thông cho xe mang biển số Mỹ qua biên giới.
Cuộc họp đặt mục tiêu thảo luận về tác động trong lĩnh vực cung ứng, dự kiến sẽ diễn ra tại Boston trong tháng 5. Các ngành trọng tâm bao gồm linh kiện, dược phẩm, điện tử và nông nghiệp. Các nội dung bao gồm chia sẻ thông tin về ảnh hưởng tới lao động, nguồn thu ngân sách địa phương và đề xuất các cơ chế phối hợp để bảo vệ lợi ích người dân hai bên.
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhằm khởi động đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó có các điều khoản thuế và sự tham gia của các cấp kỹ thuật liên quan.
Kinhtedothi - Ngày 9/4, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (09/4/1965 - 09/4/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Kinhtedothi - Đàm phán hòa bình Ukraine còn nhiều điểm vướng, Mỹ muốn đạt thỏa thuận sớm; Anh siết chặt quy định tuyển dụng lao động quốc tế nhằm giảm áp lực nhập cư; J.D. Vance chỉ trích chính sách nhập cư của Canada; Nhiều sân bay toàn cầu đẩy mạnh mở rộng hạ tầng và đầu tư công nghệ mới; Thủ tướng Anh thảo luận đề xuất hòa bình Ukraine tại G20, nhấn mạnh bảo đảm chủ quyền Kiev; Pháp mở chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền đa quốc gia liên quan Altice Group
Kinhtedothi - Bốn tháng sau thỏa thuận bắt tay giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đàm phán thương mại xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa tiến triển đáng kể. Những khác biệt trong thuế quan, quy định công nghệ và cơ chế thực thi đang tiếp tục khiến quá trình hoàn tất thỏa thuận bị trì hoãn.
Kinhtedothi - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong thời điểm hai nước đang duy trì các kênh tham vấn thường xuyên, hướng tới ổn định quan hệ thương mại và xử lý những vấn đề khu vực được quốc tế quan tâm.
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 cảnh báo đất nước đang bước vào “thời khắc sống còn”, sau vòng đàm phán mới nhất với Mỹ về bản đề xuất hòa bình do Washington thúc đẩy. Ông cho biết phái đoàn Ukraine đã kết thúc các cuộc thảo luận tại Geneva và sẽ báo cáo đầy đủ trước khi Kiev quyết định bước tiếp theo.
Kinhtedothi -Những cuộc gặp ngoại giao liên tiếp giữa lãnh đạo hai nước cho thấy ưu tiên chung trong việc duy trì ổn định thương mại và đầu tư, đặc biệt khi cả Trung Quốc và Đức đều chịu tác động từ biến động của thị trường toàn cầu.