Các bộ, ngành ồ ạt 'xin' Hà Nội cấp đất xây nhà cho cán bộ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 1/12, ông Phí Thái Bình, Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố đang rất lúng túng trước tình trạng nhiều bộ, ngành đề nghị được cấp đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ.

KTĐT - Sáng 1/12, ông Phí Thái Bình, Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố đang rất lúng túng trước tình trạng nhiều bộ, ngành đề nghị được cấp đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ.

Theo ông Bình, các cơ quan đều viện dẫn lý do cán bộ, công nhân khó khăn về nhà ở nên đề nghị thành phố cấp đất. Họ liên kết với một đơn vị kinh doanh bất động sản để lập dự án xây dựng, bởi theo Luật kinh doanh bất động sản, các cơ quan này không được phép lập ban quản lý dự án xây nhà ở.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng, theo Luật nhà ở chỉ phát triển các loại nhà kinh doanh, nhà xã hội và nhà công vụ, chứ không có nhà xây riêng cho cán bộ, công nhân viên.

"Một vài dự án trước đây đã được thành phố chấp thuận, nhưng nay các cơ quan trung ương xin cấp đất ngày càng nhiều. Chúng tôi rất khó trả lời những trường hợp này, đành hỏi ý kiến của Bộ Xây dựng", ông Phí Thái Bình bày tỏ.

Sáng 1/12, ông Phí Thái Bình, Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố đang rất lúng túng trước tình trạng nhiều bộ, ngành đề nghị được cấp đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ.

Theo ông Bình, các cơ quan đều viện dẫn lý do cán bộ, công nhân khó khăn về nhà ở nên đề nghị thành phố cấp đất. Họ liên kết với một đơn vị kinh doanh bất động sản để lập dự án xây dựng, bởi theo Luật kinh doanh bất động sản, các cơ quan này không được phép lập ban quản lý dự án xây nhà ở.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng, theo Luật nhà ở chỉ phát triển các loại nhà kinh doanh, nhà xã hội và nhà công vụ, chứ không có nhà xây riêng cho cán bộ, công nhân viên.

"Một vài dự án trước đây đã được thành phố chấp thuận, nhưng nay các cơ quan trung ương xin cấp đất ngày càng nhiều. Chúng tôi rất khó trả lời những trường hợp này, đành hỏi ý kiến của Bộ Xây dựng", ông Phí Thái Bình bày tỏ.