Các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh không còn cảnh chen nhau sau nghỉ Lễ

Tân Tiến - Mậu Dũng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, tại các cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh đều thông thoáng không còn cảnh người và phương tiện chen chúc như những năm trước.

Chiều 4/9, phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị có mặt tại các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh, ghi nhận đã không còn cảnh kẹt xe, chen nhau về nhà trên hầu hết các tuyến đường.

Cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP Hồ Chí Minh thông thoáng. Ảnh: Phạm Hùng.
Cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP Hồ Chí Minh thông thoáng. Ảnh: Phạm Hùng.
Một đoạn cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP Hồ Chí Minh khá ít xe lưu thông vào chiều 4/9. Ảnh: Mậu Dũng.
Một đoạn cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP Hồ Chí Minh khá ít xe lưu thông vào chiều 4/9. Ảnh: Mậu Dũng.

Trên cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP Hồ Chí Minh là tuyến luôn xảy ra cảnh ùn tắc, kẹt xe vào mỗi dịp Lễ, Tết đã không còn tình trạng kẹt xe ở chiều từ tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh như mọi năm.

Trên các đại lộ vào trung tâm TP Hồ Chí Minh khá thông thoáng. Ảnh:  Mậu Dũng.
Trên các đại lộ vào trung tâm TP Hồ Chí Minh khá thông thoáng. Ảnh:  Mậu Dũng.

Tuy nhiên, theo chị Phạm Ngọc Hương, trên Quốc lộ 51 đoạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra ùn tắc cục bộ tại trạm thu phí số 3.

Người dân về lại TP Hồ Chí Minh qua Quốc lộ 1A, sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tân Tiến.
Người dân về lại TP Hồ Chí Minh qua Quốc lộ 1A, sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tân Tiến.

Anh Nguyễn Huy Chương, cho biết sau kỳ nghỉ Lễ, anh chở vợ con và người thân từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh qua cao tốc không còn cảnh kẹt xe như trước vì hầu như tất cả các xe ô tô đã dán thẻ thu phí không dừng.

Cầu Bình Điền trên Quốc lộ 1A (TP Hồ Chí Minh) đã không còn kẹt xe như những kỳ nghĩ Lễ năm trước. Ảnh: Tân Tiến.
Cầu Bình Điền trên Quốc lộ 1A (TP Hồ Chí Minh) đã không còn kẹt xe như những kỳ nghĩ Lễ năm trước. Ảnh: Tân Tiến.

Còn tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, theo ghi nhận của phóng viên, có rất đông hành khách trở về sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay 4/9, có khoảng hơn 120.000 hành khách từ các nơi đổ về, do đó vẫn có tình trạng hành khách bị ùn ứ và chờ xe đến đón khá lâu.

Quốc lộ 1A (đoạn TP Hồ Chí Minh) chiều 4/9 khá thông thoáng. Ảnh: Tân Tiến. 
Quốc lộ 1A (đoạn TP Hồ Chí Minh) chiều 4/9 khá thông thoáng. Ảnh: Tân Tiến. 

Trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), giáp với huyện Bến Lức (Long An), đường khá thông thoáng. Tuy có rất nhiều người từ các tỉnh đổ về TP để làm việc sau kỳ nghỉ Lễ, nhưng hầu như không có cảnh ùn tắc hay kẹt xe.

Chị Nguyễn Thị Hằng, nhà ở quận 6 (TP Hồ Chí Minh), nói: “Đường từ tỉnh Long An về TP Hồ Chí Minh vào chiều nay rất thông thoáng, hoàn toàn không có ùn tắc hay kẹt xe. Có thể do từ chiều hôm qua, nhiều người đã về TP để chuẩn bị quay trở lại làm việc, nên đã bớt đi phần nào số lượng xe các loại lưu thông”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần