Các địa điểm trang trí hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Hà Nội

Tin & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 06/2020-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu của TP, Sở Xây dựng đã triển khai xây dựng các kế hoạch và đôn đốc các đơn vị thực hiện trong đó nội dung liên quan đến công tác trang trí vườn hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, tại Công viên Lê Nin sẽ tiến hành đặt 2 chậu hoa đào hai bên chân tượng đài; Trang trí bộ số bằng chất liệu Composite với nội dung “2021” kết hợp với chậu đào, ang hoa, thảm hoa khu vực sân Tượng đài (chính giữa và 2 bên Tượng đài); Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông): Trang trí ang hoa trụ cổng, giá hoa, thảm hoa tươi.
Các vườn hoa khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm: Vườn hồ Hoàn Kiếm do UBND quận Hoàn Kiếm đang quản lý trong thời gian thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang. Đề xuất UBND quận Hoàn Kiếm chủ động lập phương án và tổ chức triển khai trang trí cây hoa, cây cảnh; Vườn Đền Bà Kiệu sẽ tiến hành trồng thảm hoa Thược dược vào 2 ô hoa thời vụ hiện đang duy trì trước sân tượng đài Cảm tử.
Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện công tác trang trí dịp Tết Nguyên Đán 2021.
Vườn hoa Lý Thái Tổ: Đặt 2 chậu đào hai bên chân tượng và trồng thảm hoa nền 2 ô cây mảng hiện đang duy trì trước sân tượng đài. Đặt các mô hình bằng Composite kết hợp thảm nền hoa tươi. Vườn hoa Diên Hồng - Bắc Bộ Phủ sẽ trang trí cây đào, trồng thược dược, thảm hoa tươi một số bồn cỏ duy trì. Trang trí mô hình đồng hồ số 2021 làm bằng Composite kết hợp thảm nền hoa tươi. Đặt các ang hoa phía vỉa hè Bắc Bộ Phủ. Vườn hoa 19/8 trang trí hoa đào và thảm hoa tươi tại một số ô cỏ khu vực trung tâm vườn.
Vườn hoa Mai Xuân Thưởng sẽ tiến hành trồng cây đào, thảm nền hoa tươi màu sắc rực rỡ xung quanh các bồn hoa duy trì. Trang trí giá hoa kết hợp thảm hoa tươi tạo điểm nhấn tại bồn tròn. Xếp thảm hoa tươi xung quanh đài phun nước. Trang trí bộ chữ bằng chất liệu Composite với nội dung “CHÚC MỪNG NĂM MỚI” kết hợp thảm nền dưới chân.
Vườn hoa Lý Tự Trọng tiến hành trồng hàng Quất vào bồn cây mảng xung quanh vườn. Đặt các ang hoa màu sắc rực rỡ tại trung tâm vườn. Trồng thảm nền bằng hoa tươi tại các ô đang duy trì.
Đường Thanh Niên, Cửa Nam trồng thảm nền bằng hoa tươi vào các ô cỏ, cây mảng; Đảo giao thông 1/5, đảo Bộ Ngoại giao trang trí thảm hoa màu sắc rực rỡ trong đảo giao thông; Công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy và vườn hoa Hà Đông trang trí ang hoa tại khu vực cổng chính công viên và vườn hoa.
Tại các tuyến đường, như: Đường Độc Lập sẽ đặt xen kẽ các chậu đào kết hợp giá sắt, hộp gỗ, ang hoa và các thảm hoa tươi trên hè khu vực trước cửa Lăng Chủ tịch; Hè đường Hùng Vương trang trí các ang hoa, hộp gỗ, thảm hoa tươi; Tuyến Tràng Tiền, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, vòng quanh Hồ), Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương trang trí giỏ hoa, khay hoa treo trên cột đèn chiếu sáng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần