Các địa phương kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, quận Cầu Giấy, thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2016) và tuyên dương, khen thưởng các tập thể tiên tiến xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao năm 2015.

Theo đó, năm 2015 những chỉ tiêu chính trong công tác thể dục thể thao của quận Cầu Giấy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt 39,5%, tỷ lệ hộ gia đình tập thể thao thường xuyên đạt 30%...
Các tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao quận Cầu Giấy năm 2015.
Các tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao quận Cầu Giấy năm 2015.
Bên cạnh đó, công tác phát triển các bộ môn thể dục thể thao mũi nhọn được đầu tư có trọng điểm và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2015, quận đã thành lập 44 đội tuyển tham gia thi đấu tại các giải thể dục thể thao TP và toàn quốc, đạt 97 huy chương vàng, 74 huy chương bạc, 103 huy chương đồng. Ngoài ra, đội tuyển Taekwondo học sinh quận đã đạt giải Nhất toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 10 huy chương đồng…

Theo kế hoạch, năm 2016, quận Cầu Giấy phấn đấu nâng tỷ lệ người tập thể thao thường xuyên lên 39,6%, tỷ lệ hộ gia đình tập thể thao thường xuyên tăng lên 30,5%. Phấn đấu đạt từ 260 – 270 huy chương các loại tại các giải thi đấu thể dục thể thao. Phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em trong toàn quận từ 650 – 700 em.
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của thị xã Sơn Tây có thành tích xuất sắc.

Cùng ngày, thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ kỷ niệm 70  năm Ngày Thể thao Việt Nam và tổng kết tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao đã phát triển rộng khắp trên địa bàn Sơn Tây với nhiều loại hình đa dạng, phong phú như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, đá cầu, cờ vua, bơi, đua thuyền, thể dục dưỡng sinh... Chất lượng phong trào dần được nâng cao góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Hiện toàn thị xã Sơn Tây có 127 câu lạc bộ thể thao ở cơ sở, số người tập luyện thể thao thường xuyên là 52.900 người chiếm 38,7% dân số thị xã. Số gia đình thể thao là 7.390  gia đình và số người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao là trên 34.750 người.

Nhân dịp này, 66 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thể dục thể thao năm 2015 được Sở VHTT Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây tuyên dương khen thưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần