Các nạn nhân vụ sập hầm vẫn khỏe mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại tá Hoàng Công Thạo - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm để tìm cách đưa các nạn nhân đang mắc kẹt bên trong ra ngoài sớm nhất có thể.

Đêm qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã liên lạc được với các nạn nhân thông qua ống thông đã khoan được. Số nạn nhân gặp nạn được xác định chính xác là 12 người, trong đó 11 nam và 1 nữ chứ không phải 11 như thông tin ban đầu.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã làm việc suốt đêm với hy vọng có thể đưa các nạn nhân ra ngoài sớm nhất
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã làm việc suốt đêm với hy vọng có thể đưa các nạn nhân ra ngoài sớm nhất
Hiện 12 công nhân bị kẹt lại trong hầm vẫn khỏe mạnh. 12 bình ôxy, nước gừng và sữa đã được chuyền vào bên trong qua ống thông vừa khoan được để các công nhân cầm cự trong tình trạng nước đang ngập qua đầu gối.

Vào rạng sáng 17/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã yêu cầu chở 30m khối gỗ vào hầm để nẹp các giá chống đỡ đường vào hầm.

Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực thực hiện trong thời tiết mưa nhỏ và gió lạnh.