Các nhà máy lọc dầu Iran được đầu tư 46 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Iran là nước xuất khẩu hydrocarbon lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

KTĐT - Iran là nước xuất khẩu hydrocarbon lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Thứ trưởng Dầu mỏ Iran Alirez Zeighami cho biết nước này sẽ đầu tư 46 tỷ USD cho việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới và nâng cấp các khu liên hợp lọc dầu cũ.

Theo ông Zeighami, hơn một nửa khoản đầu tư này sẽ dành cho việc xây dựng những nhà máy lọc dầu mới từ nay đến năm 2014, thời hạn kết thúc kế hoạch phát triển những nhà máy trên.

Iran là nước xuất khẩu hydrocarbon lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, nước này vẫn phải phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu dầu mỏ và đặc biệt là nhập khẩu xăng với mức gần 40% hàng năm do công suất của các nhà máy lọc dầu ở Iran thấp.

Phần lớn các nhà máy lọc dầu của Iran được các công ty của Mỹ xây dựng trước khi diễn ra cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Cũng theo ông Zeighami, ngoài khoản đầu tư trên, Iran cũng đang muốn đầu tư 18 tỷ USD cho việc bảo trì và tối ưu hóa công suất của các nhà máy lọc dầu sẵn có và một phần lớn trong số tiền này đã được đầu tư./.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần