Thursday, 17:20 28/05/2015
Các nhà tài trợ FIFA phản ứng mạnh mẽ trước bê bối tham nhũng
Kinhtedothi - Việc 14 quan chức cấp cao thuộc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng lên tới 150 triệu USD trong suốt 24 năm đã làm các nhà tài trợ lớn của FIFA như Coca – Cola, Adidas đứng ngồi không yên.
Đây chỉ là 7 trong tổng số 14 thành viên của FIFA bị cơ quan an ninh Mỹ truy tố vì có hành vi tham nhũng. Các công tố viên cho biết phát hiện nhiều dự án dính líu đến tham nhũng bao gồm cả một giải thưởng trong World Cup 2020 tổ chức tại Nam Phi. Các dự án lừa đảo, rửa tiền và hối lộ của các cá nhân này lên tới 150 triệu USD, kéo dài trong suốt 24 năm.
![]() Hình ảnh một số quan chức FIFA vừa bị bắt giữ.
|
Trước vụ việc trên, các nhà tài trợ then chốt của FIFA bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” và đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ bao gồm cả cảnh báo ngưng hỗ trợ tài chính. Adidas, Coca-Cola, Visa, Sony, Gazprom và Hyundai/Kia - các nhà tài trợ lớn nhất của FIFA đã đối diện với lời kêu gọi phải đặt áp lực lên tổ chức này khi những cáo buộc tham nhũng ngày càng chồng chất.
Đại diện Coca – Cola nhận định giải đấu World Cup đã bị “vấy bẩn” bởi những “bê bối dài dòng”. Trong khi đó, đại diện Adidas chia sẻ “Adidas cam kết hoạt động trên nền tảng những quy chuẩn đạo đức và tuẩn thủ tối cao, bởi vậy chúng tôi mong muốn các đối tác của mình cũng phải cư xử như vậy”. Budweiser cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Hãng Visa giận dữ cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới cần phải thay đổi. Nếu không, hãng này sẽ xem xét việc tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của Fifa.
Nhà tài trợ thứ cấp Mc Donald’s cho biết vụ việc vừa qua “cực kỳ đáng lo ngại” và đại diện của Tập đoàn sẽ nhanh chóng liên hệ với FIFA cũng như tiếp tục giám sát tình hình chặt chẽ.
Các nhà tài trợ của Fifa đã hỗ trợ tài chính trong các hoạt động tại sân vận động và có quyền sử dụng bản quyền Fifa trong các hoạt động quảng cáo. Adidas và Visa tài trợ trung bình 32 triệu USD/năm cho các thương vụ đối tác với FIFA, trong khi đó, Coca-Cola, McDonad’s và Budweiser cũng đổ vào 19 triệu USD mỗi tập đoàn cho tổ chức bóng đá này. Tựu chung lại, FIFA sẽ đút túi tổng cộng khoảng 1,6 tỷ USD từ các nhà tài trợ lớn trong suốt bốn năm từ 2011 đến 2014.
Bê bối tham nhũng trên nổi lên chỉ một tuần sau khi công ty Khai thác Toàn cầu BHP Billiton bị phạt 25 triệu USD vì có hành vi hối lộ khi cung cấp nơi ở cho các giới chức nước ngoài tại thế vận hội Olympics Bắc Kinh năm 2008.