Các phiên livestream của làng nghề Phú Xuyên thu hút nhiều người quan tâm
Kinhtedothi - Với sự nỗ lực để chuyển đổi số, huyện Phú Xuyên đang từng bước bứt phá trong hoạt động thương mại điện tử. Chỉ tính 5 tháng đầu năm 2025, doanh thu từ kênh bán hàng trực tuyến trên địa bàn huyện đã vượt mốc 4.000 tỷ đồng.

Các phiên livestream của làng nghề Phú Xuyên ngày càng sôi động, thu hút được nhiều người quan tâm
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính chia sẻ, theo thống kê của địa phương, tổng doanh thu bán hàng từ thương mại điện tử toàn huyện năm 2023 chỉ đạt khoảng 147 tỷ đồng. Đây là con số khiêm tốn, phản ánh thực tế khó khăn của các làng nghề và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn trong tiếp cận thị trường số.
Trước thực trạng này, từ cuối năm 2023, Phú Xuyên đã xây dựng và triển khai chương trình thúc đẩy thương mại điện tử gắn với chuyển đổi số toàn diện. Huyện tập trung đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho người dân, tổ chức các lớp học về bán hàng trực tuyến, livestream, sáng tạo nội dung số với sự tham gia của chuyên gia, doanh nhân...
Đến nay, các lớp đào tạo đã được tổ chức rộng khắp tại các xã, thị trấn với yêu cầu mỗi địa phương phải có ít nhất 200 người dân tham gia. Quá trình học tập đào tạo được triển khai bài bản từ lý thuyết đến thực hành để cán bộ, người dân và doanh nghiệp trải nghiệm.
Bên cạnh kỹ năng bán hàng, người dân còn được tiếp cận kiến thức về quay dựng video, sử dụng phần mềm biên tập, viết nội dung bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác hiệu quả các nền tảng, như: Facebook, TikTok, YouTube, Zalo.
Đi dôi với việc làm nêu trên, huyện còn xây dựng hệ thống truyền thông quảng bá giới thiệu các làng nghề trên mạng xã hội, phát động cuộc thi sáng tác videoclip giới thiệu sản phẩm và con người Phú Xuyên thân yêu, mến khách.
Những buổi livestream bán hàng định kỳ theo từng cụm sản phẩm đã tạo hiệu ứng tích cực, đã giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn về sản phẩm đặc trưng của làng nghề, như: Giày da Phú Yên, khảm trai Chuyên Mỹ, cơ khí Đại Thắng…
Nhờ giải pháp đồng bộ, doanh thu thương mại điện tử của huyện tăng mạnh trong năm 2024, đạt 1.010 tỷ đồng, gấp gần 7 lần năm trước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, con số này tiếp tục bứt phá, đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Nhiều hộ sản xuất, cơ sở làng nghề ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu gấp 5 - 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ bán hàng trực tuyến.
Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính, thương mại điện tử không chỉ là công cụ tiêu thụ sản phẩm, mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các làng nghề trên toàn địa bàn huyện.
Hiện tại, Phú Xuyên tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng số, cùng với đó phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề lên các kênh bán hàng chuyên nghiệp.
Cùng với đó, huyện cũng khuyến khích hình thành các tổ thương mại điện tử cộng đồng, hỗ trợ người dân duy trì hoạt động truyền thông, chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng nhanh chóng, bảo đảm tính hiệu quả.
Từ một địa phương đất trăm nghề và từng được xem là “vùng trũng” của thương mại số, Phú Xuyên đang dần khẳng định vai trò của mình trong chuyển đổi số, nhất là trong việc kết nối thị trường và hồi sinh các làng nghề truyền thống bằng công nghệ.

Huyện Phú Xuyên tăng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án
Kinhtedothi - Nhờ có sự nỗ lực trong thực hiện công tác quản lý sử dụng đất, quy hoạch dự án, những năm gần đây huyện Phú Xuyên có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất để xây dựng công trình công cộng, điện, đường, trường, trạm… ngày càng khang trang, hiện đại, phục vụ đời sống Nhân dân.

Huyện Phú Xuyên: khởi công xây dựng CCN làng nghề Vân Từ
Kinhtedothi - Ngày 12/6, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề Vân Từ.

Xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề nhìn từ huyện Phú Xuyên
Kinhtedothi - Phú Xuyên là vùng đất trăm nghề có lợi thế rất lớn để phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đầu tư quy hoạch, xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề đang là hướng đi đúng tạo động lực phát triển kinh tế địa phương bền vững.