Các trường ĐH tại Hà Nội lên kế hoạch cho sinh viên học trực tiếp

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều trường ĐH trên địa bàn TP Hà Nội đã gửi đến sinh viên kế hoạch tổ chức học tập sau Tết, trong đó có hình thức học trực tiếp.

Ngày 19/1, trường ĐH Ngoại thương thông báo về kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, đối với trụ sở chính Hà Nội, sinh viên đại học chính quy các khóa K60, K57, sinh viên hình thức vừa làm vừa học, học viên sau đại học sẽ học tập trung từ ngày 16/2/2022 (tức ngày 16 Tết âm lịch).

Sinh viên đại học chính quy các khóa K58, K59, sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế sẽ học tập trung từ ngày 1/3/2022 (trong thời gian từ 14/2/2022 đến 28/2/2022, sinh viên tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ).

Đối với cơ sở Quảng Ninh, sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo học tập trung từ ngày 16/2/2022 (tức ngày 16 Tết âm lịch).

Đối với Cơ sở II – TP Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo học tập trung từ ngày 21/2/2022.

ĐH Ngoại thương sẽ cho sinh viên trở lại trường từ ngày 16/2
ĐH Ngoại thương sẽ cho sinh viên trở lại trường từ ngày 16/2

Thông báo của nhà trường ghi rõ, trong trường hợp điều kiện dịch tại địa phương của trụ sở chính và các cơ sở không cho phép triển khai học tập trực tiếp theo kế hoạch nêu trên, trường sẽ có thông báo kịp thời tới  người học.

Về phương án phòng chống dịch, thực hiện theo kế hoạch và phương án của ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường, nhà trường sẽ có hướng dẫn chi tiết gửi đến các sinh viên, học viên về công tác phòng dịch trước khi đến trường và trong quá trình học tập tại trường.

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội cũng dự kiến tổ chức cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022. Theo đó, sinh viên năm thứ nhất sẽ học trực tiếp từ ngày 16/2. Học ổn định được 2 tuần, trường tiếp tục cho sinh viên năm thứ hai đi học và tiếp theo sẽ triển khai với các khóa còn lại. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trường thực hiện nguyên tắc “3 tại chỗ” trong thời gian đầu học trực tiếp. Tuy nhiên, phương án cụ thể sẽ phải được sự chấp thuận của TP cũng như thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Trước đó, trong kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập ở học kỳ 2, Ban giám hiệu trường ĐH Thương mại cho biết, do tình hình dịch Covid- 19 tại Hà Nội và một số địa phương vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, trường quyết định cho học trực tuyến đến hết tháng 2/2022. Giữa tháng 2, để có căn cứ triển khai, quyết định phương thức dạy và học tiếp theo, trường sẽ thực hiện khảo sát nhu cầu trở về trường học trực tiếp của người học và phụ huynh. Trường hợp có dưới 70% ý kiến đồng ý đến trường hoặc tình hình dịch bệnh tại Hà Nội và các địa phương cơ bản chưa được kiểm soát thì trường tiếp tục duy trì dạy và học trực tuyến. Trường hợp kết quả khảo sát đồng ý đến trường đạt từ 70-90%, dịch bệnh được kiểm soát, trường sẽ có phương án cụ thể với từng nhóm, trong đó ưu tiên trước hết cho sinh viên năm nhất đến học trực tiếp. Trường hợp trên 90% sinh viên đồng ý học trực tiếp, trường sẽ tổ chức cho sinh viên đến trường.

Trong khi tại Hà Nội, phương án học trực tiếp được các trường tính toán dè dặt thì tại TP Hồ Chí Minh, đa số trường ĐH đã lên kế hoạch cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần