Cách làm mát phòng mà không cần điều hòa ngày nắng nóng

Hải Đường (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Làm mát sàn, tắt các thiết bị điện không cần thiết, đóng mở cửa đúng lúc... là những mẹo nhỏ làm mát phòng trong ngày nắng nóng mà không cần điều hòa.

Đóng, mở cửa phòng đúng lúc

Cách làm mát phòng mà không cần điều hòa ngày nắng nóng - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet 

Vào thời điểm nóng bức trong ngày, đóng cửa của các phòng không sử dụng đến trong nhà sẽ ngăn không khí mát tràn vào những không gian này một cách “phí phạm”.

Tới ban đêm mát mẻ, bạn có thể mở chúng để tận dụng không khí lưu thông tự nhiên.

Tận dụng quạt gió

Thay vì phụ thuộc vào điều hòa, hãy đổ đầy đá vào tô lớn hoặc đặt vật nào đó có độ lạnh tương đương trước quạt gió. Bạn sẽ thấy luồng gió trở nên mát mẻ, sảng khoái hơn.

Bên cạnh đó, hãy bật quạt thông gió ở phòng bếp và nhà tắm nếu có. Chúng sẽ giúp kéo bớt không khí nóng sau khi bạn nấu nướng hoặc hơi ẩm phòng tắm ra khỏi nhà.

Thay đổi giường đệm khi trời nóng

Một cách làm mát cho phòng đơn giản để có giấc ngủ không “ướt át” là bỏ hết đệm, ga thay bằng chiếu trúc hoặc chiếu làm mát. Thay đổi từ giường ngủ xuống mặt sàn, lót chiếu trên mặt phẳng giúp cột sống được sắp xếp một cách tự nhiên nhất và bạn sẽ cảm nhận sự mát mẻ hơn.

Thay vì tìm đến các thiết bị cao cấp trong điều kiện kinh tế hạn hẹp, hãy bắt đầu làm mát chính bản thân mình. Nên chọn trang phục thoáng mát nhất khi mặc ở nhà, tắm trước khi ngủ là những phương pháp hiệu quả để bạn có thể hạ nhiệt tức thì cho cơ thể.

Kéo rèm cửa sổ tránh nóng

Đây là bước đầu tiên khi bạn muốn giảm nhiệt cho ngôi nhà của mình, hãy kéo rèm tại các cửa chính, cửa sổ tránh tia nắng mặt trời chiếu vào. Khi mặt trời chiếu vào phòng thì không khí trong phòng cũng nóng lên rất nhiều.

Nếu nhà của bạn có cửa kính hoặc văn phòng làm việc có cửa kính thì bạn nên sơn cách nhiệt cho kính, với khả năng ngăn nắng nóng 90% từ đó giảm 8 – 20°C giúp ngôi nhà mát mẻ hơn trước thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và cắt 99%tia UV (tia cực tím) hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo nguồn ánh sáng tự nhiên cho hoạt động của con người. Đây cũng là cách mà các tòa nhà văn phòng nhiều mặt kính hướng tây hay dùng.

Bật quạt thông gió trong phòng tắm

Lượng điện năng mà quạt thông gió tiêu thụ rất thấp nên bạn đừng ngần ngại bật quạt thông gió trong phòng tắm thêm từ 20-30 phút sau khi tắm để không khí nóng thoát ra ngoài mang lại cảm giác dễ chịu, thoáng mát hơn cho ngôi nhà.

Làm mát sàn

Đừng quên làm mát sàn trong những ngày nắng nóng bằng mẹo làm mát đơn giản sau: chuẩn bị vài chậu nước mát bạn có thể thêm đá vào nước rồi dùng khăn thấm nước mát để lau sàn nhà từ 2-3 lần. Bạn cũng có thể trải nước trên sàn phòng ngủ và để cho khô tự nhiên. Sàn nhà mát sẽ mang lại sự dễ chịu cho cả nhà dù không có điều hòa.BGGGG

Tắt các thiết bị điện không cần thiết

Một cách cách làm mát phòng không cần điều hòa rất hiệu quả mà lại tiết kiệm điện đó là tắt bớt các thiết bị chiếu sáng như bóng đèn, đặc biệt là bóng đèn sợi đốt, tivi …

Trồng cây cho bóng mát  

Cách làm mát phòng vào mùa hè không thể không kể đến lợi ích của cây xanh thì ai cũng biết nhất là vào những ngày thời tiết oi bức, khó chịu của mùa hè. Nếu sân vườn nhà bạn rộng rãi hãy trồng những cây xanh cho bóng mát giúp giảm nhiệt nhanh chóng cho ngôi nhà của bạn. Nhưng nếu sân vườn quá ít diện tích không thể trồng được cây cao, bạn hãy trồng những cây thấp, nhỏ đặt trong nhà hoặc cây thân leo phía bên ngoài.

Trồng những chậu cây cảnh nhỏ xinh, cây bụi hay dây leo đều có khả năng làm mát nhà lâu dài hiệu quả. Hãy trồng cây xanh ở những khu vực hướng đông và hướng tây để hạn chế đến mức thấp nhất những tia nắng chiếu vào không gian sống của gia đình bạn. Dây leo phủ kín tường nhà vừa trang trí nhà đẹp vừa là mẹo làm mát nhà hữu hiệu.

Hải Đường (TH)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần