Café cuối tuần: Bóng đá Việt tuần qua

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tuần qua, khá nhiều tin vui bóng đá khi hàng loạt danh hiệu mùa giải được công bố và cựu HLV trưởng Đội tuyển Thái Lan Kiatisak sẽ dẫn dắt đội bóng phố Núi.

V-League 2021 sẽ áp dụng thể thức giống năm nay, đá 1 lượt duy nhất rồi phân nhóm. Điểm khác biệt duy nhất là nhóm A sẽ rút xuống còn 6 đội tranh chức vô địch, điều sẽ làm cho cuộc đua tranh cúp vô địch khốc liệt hơn so với năm nay. Việc nhóm B có 8 đội và 1,5 suất xuống hạng cho thấy nếu không có sự chuẩn bị chu đáo thì việc xuống hạng có thể giáng xuống bất cứ đội bóng nào.

Các danh hiệu sân cỏ

Về tình cảm có nhiều người sẽ không giành lá phiếu cho Văn Quyết, nhưng về số liệu chuyên môn thì tại V.League 2020 đội trưởng của Hà Nội xứng đáng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Instat chấm Văn Quyết đạt 248 điểm, đứng đầu trong tất cả các cầu thủ tham dự V.League 2020.

 Instat chấm Văn Quyết đạt 248 điểm, đứng đầu trong tất cả các cầu thủ tham dự V.League 2020.. Ảnh chụp màn hình.

Anh chuyền bóng trung bình 42 lần mỗi trận. 32 lần trong số đó thành công, đạt hiệu suất 76%. Cầu thủ này thực hiện 55 key passes (đường chuyền mang tính quyết định), với 53% thành công. Trung bình mỗi trận đấu, Văn Quyết có 2,8 đường chuyền quyết định. Trong số 37 pha tấn công dẫn đến bàn thắng của CLB Hà Nội tại V.League 2020, Văn Quyết tham gia vào 20 tình huống.

Hà Nội FC về giải Nhì nhưng họ đã chiếm phần hết giải thưởng cá nhân còn lại, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020 thuộc về trung vệ: Bùi Hoàng Việt Anh. Trong khi đó Quang Hải đã ẵm danh hiệu Cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất V.League 2020. Cầu thủ số 19 này còn đang dẫn đầu cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất của AFC với 51% phiếu bầu, người thứ hai chỉ 48%.

Trong khi đó HLV Trương Việt Hoàng trở thành nhà cầm quân xuất sắc nhất V.League 2020 nhờ việc đưa Viettel lên ngôi vô địch. Chắc chắn 13/14 đồng nghiệp đều phải công nhận điều này, điều đáng nói là ông đã làm được điều này trong năm đầu tiên về làm việc tại đội bóng áo lính này.

Trong khi đó, sau 5 mùa bóng “đá cho vui” thì bầu Đức đã bíết “thương bọn trẻ”. Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã lên tiếng xác nhận, cựu HLV trưởng Đội tuyển Thái Lan Kiatisak sẽ dẫn dắt đội bóng phố Núi trong mùa giải tới. Điều đáng nói là Kiatisak đã từ chối TP.HCM nhưng ngay lập tức nhận lời đội bóng Phố Núi cho thấy cái uy của bầu Đức. Hy vọng sẽ có làn sóng cầu thủ Thái theo chân “Zico Thái” sang thi đấu tại V.League.

Không chỉ có cơm ngon và áo đẹp

Với khán giả Thanh Hoá, thì việc đội trưởng Đình Tùng quay lại phục vụ cho đội bóng quê hương ngay sau khi bầu Đệ rời đội bóng là tín hiệu vui. Nó sẽ là thông điệp mới để Thanh Hoá chào đón các cầu thủ, HLV về đầu quân dưới thời ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á. “Các em cứ lo đá, giữ hình ảnh đội bóng quê hương, tiền bạc đã có anh lo”, thông điệp quá hay của ông bầu họ Cao trong ngày tiếp quản đội bóng.

Nếu như bầu Đệ đã thay HLV khi đội bóng thăng hoa thì Sài Gòn còn có cuộc ra đi tập thể khi 19/28 cầu thủ rời đội bóng sau khi đoạt huy chương đồng. Chủ tịch Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành tự tin cho hay: “Thu nhập ở Sài Gòn FC như thế nào các đội bóng khác biết” nhưng các học trò của ông gồm: Thủ môn Tống Đức An, trung vệ Trịnh Đức Lợi, tiền vệ Trần Văn Bửu, Ngô Xuân Toàn, Nguyễn Bá Dương và tiền đạo Nguyễn Hữu Sơn tự nguyện xuống đá cho đội hạng Nhất Quảng Nam dù lương vào cỡ 12-15 triệu đồng/tháng/người thì người hâm mộ đã có câu trả lời.

 Zico Thái đã về Phố Núi. Ảnh HAGL

Sai sót của trọng tài là vấn đề nội cộm nhất của sân cỏ Việt. Tại buổi tổng kết của mùa giải V.League 2020, Nam Định, SLNA đã nêu ý kiến rất gay gắt về công tác trọng tài, giám sát trọng tài. NhưngChủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú đã “thanh minh” cho Ban trọng tài VFF khi cho rằng, lực lượng trọng tài mỏng đã gây áp lực lên công tác phân công, điều hành.

Chúng ta cũng phải thừa nhận thực tế lực lượng trọng tài năm nay mỏng, phần nhiều được đưa từ hạng Nhất lên. Đó cũng là điểm yếu trong công tác đào tạo trọng tài. Ban Trọng tài sẽ phải nâng cấp, cải thiện, đào tạo đội ngũ trọng tài đông hơn. Chúng tôi bị áp lực vì số lượng trọng tài ít, phân công khó khăn. Việc đào tạo, quản lý trọng tài thuộc quyền hạn VFF và tôi biết VFF cũng đang rất quyết tâm”. Nhưng khi ông Trần Anh Tú cho biết ở mùa giải tới, quan điểm của VFF và VPF là ưu tiên sử dụng trọng tài nội đã làm cho nhiều đội bóng lo sốt vó.