Cái tên nào đang là "con nợ" lớn nhất của TKV?

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số tiền các đối tác đang nợ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lên tới hơn 3.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới được TKV gửi lên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, tổng số nợ Tập đoàn này phải thu đến hết ngày 31/12 đang là 3.318 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 5% so với con số hơn 3.100 tỷ đồng so với đầu năm 2016.
 

Đáng lưu ý, trong số này, tiền mua than từ các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang là 2.837 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu 2016 và chiếm tới 86% tổng số nợ mà TKV phải thu. Mặc dù không lo lắng về mức độ rủi ro trong việc thu nợ nhưng TKV cũng bày tỏ sự quan ngại về vốn của Tập đoàn đang bị chiếm dụng qua các khoản này.

Trái ngược với EVN, khoản nợ của các đối tác lớn đang mua than của TKV đều giảm. Có thể kể đến như số nợ của các công ty xi măng đã giảm 36 tỷ đồng xuống còn 305 tỷ đồng hay doanh nghiệp phân đạm chỉ còn 95 tỷ đồng, giảm 41 tỷ đồng so với đầu năm 2016.

Được biết, từ 24/12/2016, giá bán than cho điện đã được tăng thêm 7%, theo tính toán sơ bộ, chi phí của EVN sẽ bị đội lên gần 5.000 tỷ đồng. Vì vậy, rất có khả năng, số tiền mua than mà EVN nợ TKV trong năm nay sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng.