Cải thiện hệ thống chính sách trợ cấp xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/2, Bộ LĐTB&XH cùng với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đã khởi động dự án "Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2013 - 2016".

Với tổng kinh phí là 2,3 triệu USD, trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu USD, vốn đối ứng 300.000 USD, dự án nhằm kiện toàn hệ thống trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó có hơn 30% là người cao tuổi. Theo đại diện của UNDP, mục tiêu của dự án là tăng mức trợ giúp đối với nhóm người dễ bị tổn thương, duy trì và đẩy mạnh hơn kết quả giảm nghèo và phát triển xã hội của Việt Nam.