Cảm giác rét buốt về đêm tại miền Bắc giảm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Khí tượng Thủy văn T. Ư cho biết, ngày hôm nay (22/2), khu vực Hà Nội có nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm này, trong hai ngày cuối tuần (22 - 23/2), nhiệt độ thấp nhất được dự báo sẽ tăng khoảng 2-3 độ C. Với sự tăng nhiệt này, cảm giác rét buốt về đêm tại các tỉnh miền Bắc sẽ giảm đáng kể. Còn đối với nhiệt độ cao nhất ban ngày, do trời vẫn khá âm u và có lúc có mưa nhỏ nên nhiệt độ không tăng nhiều, giữ ở mức 17-21 độ C trong hai ngày cuối tuần. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C. Riêng khu Tây Bắc có nơi 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam có nơi 22 - 24 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía nam có nơi 28 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.