Cam kết chống biến đổi khí hậu của các nước và bài học với Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 5/12, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điều chỉnh chính sách nhằm thực hiện các cam kết COP26 ở các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam”.
TS Nguyễn Song Tùng – Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững chủ trì hội thảo. Hội thảo cũng thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia về các lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, thu hút đầu tư, thương mại, tài chính và đối ngoại. Đây là hoạt động khoa học trong khuôn khổ Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu việc thực hiện các cam kết COP26 của một số nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam” do TS Đỗ Tá Khánh – Phó Viện trưởng làm Chủ nhiệm.
TS Nguyễn Song Tùng – Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững chủ trì hội thảo
Các diễn giả đã nghe trình bày về những điều chỉnh chính sách của Ytalia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore nhằm thực hiện các cam kết tại COP26; kinh nghiệm thực hiện chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) của Indonesia; kinh nghiệm huy động tài chính khí hậu của Ấn Độ; xu hướng tài chính xanh toàn cầu, hợp tác đa phương trong chuyển dịch năng lượng công bằng của một số quốc gia trên thế giới... Trên cơ sở đó, các chuyên gia đúc rút những bài học cụ thể, đóng góp cho việc thực hiện Đề tài “Nghiên cứu việc thực hiện các cam kết COP26 của một số nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam trong việc thực hiện cam kết COP26.
Theo TS Đỗ Tá Khánh – Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, hiện nay là một xu hướng toàn cầu nhằm tiến tới sự phát triển bền vững. Cả các nước phát triển và đang phát triển đều quan tâm tới vấn đề chuyển đổi xanh và Việt Nam cũng nằm trong trào lưu chung đó. Trong khi các nước phát triển thực hiện chuyển đổi xanh có nhiều thuận lợi thì các nước đang phát triển thực hiện quá trình này còn gặp nhiều khó khăn. Việt Nam mới bắt đầu vào quá trình công nghiệp hóa, còn dựa nhiều vào đầu tư nước ngoài, việc chuyển đổi xanh đòi hỏi các DN phải đầu tư thay đổi công nghệ và tính đến bài toán thu hồi vốn. Do đó, để quá trình chuyển đổi xanh diễn ra thuận lợi, Việt Nam cần tìm ra các nguồn vốn xanh để hỗ trợ các DN. Nhà nước cần có các chương trình tập huấn để DN hiểu hơn vấn đề chuyển đổi xanh, cũng như có những hỗ trợ thiết thực cho chuyển đổi xanh, đặc biệt là các nguồn vốn vay. Đồng thời, chúng ta cần xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam.
Trích dẫn
Để cải thiện môi trường không khí, Hà Nội cần ưu tiên một số định hướng như mở rộng mạng lưới cảm biến quản lý chất lượng không khí theo thời gian thực, hoàn thiện các trạm xử lý nước thải tập trung, thúc đẩy giao thông xanh. Cải thiện kết nối metro – BRT – xe buýt điện, tăng tỷ lệ phân loại rác tại nguồn, mở rộng cơ sở tái chế, xây dựng nền tảng số cho quản lý môi trường đô thị, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống.
Trả lời phỏng vấn, TS Nguyễn Song Tùng – Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững đánh giá cao các nỗ lực của Hà Nội trong việc chủ động triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị, đặc biệt như trồng mới và gia tăng mật độ cây xanh trên các tuyến phố góp phần giảm nhiệt đô thị, hấp thụ bụi mịn và CO₂, phù hợp với các khuyến nghị của WHO về mở rộng “lá phổi xanh” trong nội đô.
Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.
Cùng với đó, chủ trương bổ cập nước, làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ tiên tiến là một hướng đi đúng, thể hiện quyết tâm phục hồi các dòng sông đô thị vốn đã chịu áp lực lớn từ nước thải sinh hoạt và phát triển hạ tầng. Các giải pháp nêu trên thể hiện tư duy mới, tiếp cận hệ thống, song hiệu quả bền vững sẽ phụ thuộc vào mức độ đồng bộ trong tổ chức thực hiện và sự tham gia của cộng đồng.

Hội thảo khoa học bàn về bảo vệ quyền cá nhân trong kỷ nguyên số và AI
Kinhtedothi - Trong bối cảnh kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại mọi mặt đời sống xã hội, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH) đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền, lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển”.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Quốc hội Việt Nam – 80 năm hình thành và phát triển”
Kinhtedothi - Triển khai Kế hoạch số 2781-KH/BCĐ ngày 18/9/2024 của Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Quốc hội Việt Nam – 80 năm hình thành và phát triển” sẽ được tổ chức chiều mai (9/9), tại Nhà Quốc hội.

Hội thảo khoa học quốc gia về ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Ngày 28/8, UBND TP Huế phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử TP Huế tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại”.






