Campuchia sẽ tiêm vaccine cho 2 triệu học sinh, ca nhiễm Covid-19 cao chưa từng có ở Thái Lan

Nguyễn Phương (Theo Khmertimes)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số người mắc Covid-19 tại Thái Lan lập kỷ lục với gần 9.700 ca, trong khi Campuchia thông báo kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 2 triệu học sinh từ 12-17 tuổi.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 16/7 thông báo nước này sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 2 triệu học sinh từ 12-17 tuổi, trước khi năm học mới khai giảng.
 Campuchia thông báo sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 2 triệu học sinh từ 12-17 tuổi
Theo thông báo của Thủ tướng Hun Sen, các địa điểm tiêm đầu tiên là thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, sau đó là Sihanoukville và các địa phương khác.
Kế hoạch này đã được tiết lộ từ hôm 27/6 và nằm trong chiến lược tiêm ngừa vaccine có tên “Nở hoa” của chính quyền Campuchia.
Trong thông báo đưa ra ngày 15/7, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi phụ huynh đưa con em đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhằm đưa xã hội trở lại như cũ tại những nơi tái mở cửa, đặc biệt là các trường học đã bị đóng cửa trong thời gian dài.
“Chúng tôi muốn cuộc sống sớm được quay trở lại như bình thường, đặc biệt là các trường đã đóng cửa quá lâu và chỉ được dạy trực tuyến. Đây là mất mát cho chúng ta. Nếu chúng ta tiêm vaccine cho trẻ em, ít nhất chúng ta đã có thể mở cửa trường từ cấp hai trở lên”, Thủ tướng Hun Sen nói.
Để thực hiện kế hoạch tham vọng của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia cần phải có thêm 4 triệu liều vaccine, trong khi mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu dân chỉ tính đến nhóm người trên 18 tuổi.
Hiện thủ đô Phnom Penh đã tiêm cho 99,6% người trên 18 tuổi và kế hoạch tiêm cho người nhỏ tuổi hơn được kỳ vọng sẽ mở đường để mở cửa trường học, cải thiện khả năng phục hồi của đất nước.
Ngày 16/7, Bộ  Y tế Campuchia báo cáo có thêm 889 ca mắc Covid-19 và 27 trường hợp không qua khỏi. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 65.500 ca mắc virus SARS-CoV-2, trong đó 1.025 ca tử vong.
 Số ca nhiễm Covid-19 lập kỷ lục mới trong ngày 16/7 ở Thái Lan với gần 9.700 người.
Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan ngày 16/7 báo cáo có thêm 9.692 ca nhiễm Covid-19, vượt số ca nhiễm mới hàng ngày cao kỷ lục ghi nhận trong ngày 17/5 là 9.635 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 381.907, theo Reuters.
Theo báo cáo của bộ này, Thái Lan cũng ghi nhận thêm 67 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3.099. Phần lớn số ca nhiễm mới được phát hiện kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ ba bùng phát tại Thái Lan từ đầu tháng 4.
Chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng từ tháng 6, và hiện mới có khoảng 5% trong tổng số hơn 66 triệu người dân đã được tiêm chủng đầy đủ.
Giới chức Thái Lan đặt mục tiêu sớm tiêm chủng cho 70% cư dân ở thủ đô Bangkok - khu vực đang là tâm điểm của làn sóng dịch Covid-19 thứ ba, song mới chỉ có 43,6% dân số được tiêm chủng.
Trung tâm Xử lý tình hình Covid-19 (CCSA) đang có kế hoạch cung cấp thêm 1 triệu liều vaccine cho người dân Bangkok trong vòng 2 tuần tới.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Sathit Pitutacha cho biết hãng dược  AstraZeneca đã yêu cầu kéo dài thời hạn cung cấp 61 triệu liều vaccine Covid-19 cho Thái Lan thêm 5 tháng.
Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Nakorn Premsri cho biết, theo hợp đồng ký với AstraZeneca, Thái Lan sẽ nhận được tổng cộng 61 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm nay.
Theo ông Nakorn, Thái Lan đã cố gắng đàm phán để nhận được 10 triệu liều vaccine AstraZeneca mỗi tháng, số lượng cần thiết để thực hiện kế hoạch đạt được miễn dịch cộng đồng thông qua chương trình tiêm chủng đại trà.
Trước đó, giới chức Thái Lan nói rằng họ đang xem xét áp đặt các giới hạn đối với xuất khẩu vaccine Covid-19 của AstraZeneca được sản xuất trong nước, để đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ ba tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần