Campuchia ủng hộ chính sách hòa bình của Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong (phải) đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Campuchia.

Trong một thông cáo báo chí ra ngày 1/7, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết trong các cuộc thảo luận chính thức và trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 30/6 tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong không đề cập tới những cụm từ "Lực lượng Phòng vệ" hoặc "Quyền phòng vệ tập thể.”

Theo thông cáo trên, liên quan tới các vấn đề khu vực, ông Hor Namhong chỉ nói: "Campuchia ủng hộ chính sách hòa bình của Nhật Bản, không sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm giải quyết tranh chấp trong khu vực.”
Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong (phải) đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Campuchia.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong (phải) đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Campuchia.
Thông cáo trên được đưa ra sau khi hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 30/6 trích dẫn sai phát biểu của Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong sau cuộc hội đàm chính thức với Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida và được một số cơ quan báo chí dẫn lại, theo đó ông Hor Namhong bày tỏ ủng hộ kế hoạch của Nhật Bản trao cho Lực lượng Phòng vệ nước này vai trò lớn hơn để đóng góp cho hòa bình và ổn định toàn cầu.