Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cân bằng quan hệ

KTĐT - Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường chọn những điểm đến là Ấn Độ, Pakistan, Thụy Sỹ và Đức. Hai ở châu Á, hai ở châu Âu - cả bốn nước này đều là đối tác quan trọng, nhưng không thuộc diện lâu nay được dành cho ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc.
Xem ra, chủ ý của Trung Quốc với sự lựa chọn nơi đến thăm đầu tiên này là không muốn bộc lộ thứ tự ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Nhưng cho dù ưu tiên ấy chưa thể hiện thì cũng có thể thấy một đặc thù trong chính sách của Trung Quốc với các đối tác là cân bằng quan hệ để tạo thế có lợi nhất cho mình ở khu vực. Cụ thể, trong chuyến đi này của ông Lý Khắc Cường là cân bằng giữa Ấn Độ và Pakisan, giữa các nước thành viên EU và các nước không trong EU. Trung Quốc có quan hệ dày truyền thống và suôn sẻ với Pakistan hơn Ấn Độ, song quan hệ với Ấn Độ tuy trắc trở nhưng lại có tầm chiến lược hơn hẳn quan hệ cua Trung Quốc với Pakistan. Vì thế, Trung Quốc chủ trương "chơi với cả hai" chứ không thiên vị bên nào, lại càng không đứng hẳn về một phía để cùng đối phó với phía bên kia. Từ xưa tới nay, các thời lãnh đạo Trung Quốc luôn tới thăm cả hai nước này trong cùng chuyến công du nước ngoài.

Đằng sau phương sách "cân bằng quan hệ" đó cũng còn ẩn chứa ở mức độ nhất định sách lược chơi con bài đối trọng. Trung Quốc và Ấn Độ đã cơ bản dàn xếp được vướng mắc mới để ông Lý Khắc Cường có thể tới Ấn Độ mà không bị coi là yếu thế và còn đảm bảo cho chuyến thăm thành công. Thủ tướng Trung Quốc tới Pakistan ngay sau cuộc bầu cử quốc hội lịch sử ở nước này. Bối cảnh tình hình ấy không chỉ thuận lợi để các cặp quan hệ song phương giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan được thúc đẩy mạnh mẽ mà còn làm cho phương sách "cân bằng quan hệ" giữa Ấn Độ và Pakistan càng thêm quan trọng và cần thiết đối với Trung Quốc.

 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ