Cán bộ Mặt trận "bám" dân, vận động GPMB dự án đường Vành đai 4

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thường xuyên nắm tình hình, hỗ trợ người dân để họ yên tâm thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng, sớm ổn định cuộc sống, MTTQ Việt Nam các cấp TP nhất là những quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đi qua đang quyết tâm cùng chính quyền đảm bảo tiến độ.

Thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm 2023 đến nay, MTTQ các cấp TP Hà Nội đã chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền có Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (Dự án đường Vành đai 4) đi qua để tuyên truyền vận động Nhân dân nhất là trong di dời mồ mả, góp phần đảm bảo tiến độ chung của cả TP trong công tác GPMB phục vụ Dự án.

Tích cực đồng hành với chính quyền vận động người dân

Dự án đường Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội dài 58,2km, đi qua 7 quận, huyện, cần di dời 11.682 ngôi mộ và diện tích đất rất lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường cho hay, xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư (TCĐ) là công việc khó, cán bộ Mặt trận các cấp TP đã tích cực cùng chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong diện cần GPMB đồng thuận thực hiện, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Ngay ngày 27/1/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ban hành Thông tri số 04/TT-MTTQ-BTT về “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp TP Hà Nội tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội”.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã xây dựng dự thảo Kế hoạch giám sát năm 2023 trong đó có nội dung giám sát kết quả, tiến độ thực hiện Dự án; thực hiện cơ chế chính sách bồi thường, GPMB, TĐC; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện Dự án để không phát sinh điểm nóng. Đồng thời, sẽ khảo sát nắm tình hình triển khai tại các quận, huyện có Dự án đi qua.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện cũng hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các địa phương có Dự án đi qua xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện các quy định về bồi thường GPMB, TĐC phục vụ Dự án; phối hợp chặt chẽ các tổ chức thành viên và UBND quận, huyện tích cực thực hiện giám sát, tiếp dân, giải quyết đề xuất kiến nghị của Nhân dân.

Lãnh đạo TP Hà Nội chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 đi qua, thể hiện quyết tâm tích cực tham gia có hiệu quả vào thực hiện Dự án
Lãnh đạo TP Hà Nội chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 đi qua, thể hiện quyết tâm tích cực tham gia có hiệu quả vào thực hiện Dự án

Đáng chú ý, nhằm nắm bắt sâu sắc tình hình tư tưởng người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức giao ban dư luận xã hội hằng tháng để nắm tình hình dư luận Nhân dân, những vấn đề nổi cộm bức xúc, trong đó có nội dung Dự án Vành đai 4, để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, định hướng dư luận xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện và các tổ chức thành viên cũng chủ động trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, xã có Dự án đi qua nhằm kịp thời nắm bắt tâm trạng, dư luận cán bộ và các tầng lớp Nhân dân, từ đó tham mưu đề xuất phương án giải quyết, gỡ ngay khó khăn vướng mắc; báo cáo kịp thời Thường trực Quận, Huyện ủy và BCĐ thực hiện Dự án.

“Qua nắm bắt cho thấy, dư luận bày tỏ đồng tình việc triển khai xây dựng đường Vành đai 4 và mong sớm được khởi công, hoàn thành, tạo không gian phát triển Thủ đô. Đến giữa tháng 2/2023 tại 7 quận huyện, tổng số đã di chuyển được 5.187/11.682 ngôi mộ, đạt 44,4%; phê duyệt và thu hồi đất 209,010/798,01ha, đạt 26,23%; tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã chi trả 1.779,39 tỷ đồng. Từ những kết quả đạt được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, hướng dẫn, kịp thời gỡ vướng cho các địa phương trong quá trình thực hiện để đảm bảo đồng bộ triển khai theo tiến độ Dự án; tổ chức ban hành Sổ tay tuyên truyền chung về tầm quan trọng của Dự án cũng như chính sách đền bù, hỗ trợ, GPMB liên quan...”- ông Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ.

 

Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 đi qua để góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện quyết tâm tích cực tham gia có hiệu quả, đạt tiến độ yêu cầu của Dự án.

Đi trước một bước

Thực hiện chỉ đạo của TP, MTTQ các quận, huyện, nhất là tại những địa bàn có dự án đi qua (quận Hà Đông, các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín) đã tích cực tổ chức tuyên truyền tới hệ thống đoàn viên, hội viên, Nhân dân địa phương về chủ trương, ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tính cấp bách của triển khai Dự án; tuyên truyền các nội dung Luật Đất đai liên quan thu hồi và GPMB bằng hình thức phong phú...

MTTQ và các tổ chức thành viên còn cử cán bộ trực tiếp tham gia là thành viên BCĐ triển khai Dự án và thành viên Tổ công tác tuyên truyền; phối hợp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, TĐC huyện và BCĐ xã, phường tổ chức hội nghị trực tiếp tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương chính sách pháp luật, quy định của TP và kế hoạch của UBND quận, huyện về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ TĐC, di chuyển mộ, GPMB thực hiện Dự án...

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh Hoàng Văn Tân, từ khi Dự án đường Vành đai 4 được triển khai, MTTQ 5 xã của huyện có diện tích đất thu hồi luôn tham dự các buổi họp dân, kịp thời nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của người dân; kết hợp đối thoại, tuyên truyền đến Nhân dân về ý nghĩa, lợi ích của dự án…

“Đến thời điểm này, cơ bản Nhân dân đã ủng hộ chủ trương chung; 100% ngôi mộ nằm trong Dự án được di chuyển về nghĩa trang quy hoạch xong trước Tết Quý Mão 2023. Công tác quy chủ, kiểm đếm, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp... diễn ra thuận lợi. Những kiến nghị của người dân đã được các tổ công tác giải quyết kịp thời, đúng quy định”- ông Hoàng Văn Tân chia sẻ.

Người dân thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín phấn khởi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB Dự án đường Vành đai 4 (ảnh: Công Tâm)
Người dân thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín phấn khởi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB Dự án đường Vành đai 4 (ảnh: Công Tâm)

Xác định công tác Mặt trận phải đi trước một bước, trưởng các ban CTMT các xã của huyện Thường Tín có dự án đi qua cũng luôn tiên phong trong tuyên truyền về đền bù GPMB. Sự chủ động của Mặt trận huyện phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, các nhà sư, cùng vào cuộc tuyên truyền để đảm bảo yếu tố tâm linh cũng như ý nghĩa khi di chuyển mộ, đã góp phần giúp huyện dự kiến hoàn thành di chuyển gần 1.800 ngôi mộ ngay trong đầu tháng 3 này.

Còn tại xã Minh Khai (huyện Hoài Đức), GPMB Dự án đường Vành đai 4 liên quan 152 hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt đi qua Nghĩa trang nhân dân Ụ Pháo với diện tích 3.915m2, cần di chuyển 303 ngôi mộ.

"Xác định di chuyển mộ là nhiệm vụ khó trong GPMB, chúng tôi thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân, cùng các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân. Với sự vào cuộc đồng bộ, đến giữa tháng 2/2023 xã đã di chuyển được 232/303 ngôi mộ, trả kinh phí bồi thường hỗ trợ 100% hộ dân có đất trong phạm vi thu hồi, với tổng diện tích 47.595,7m2"- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Khai Đỗ Đức Hợi cho hay.

Thường xuyên nắm tình hình, hỗ trợ người dân để họ yên tâm thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời tăng cường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, MTTQ Việt Nam các quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 đi qua đang quyết tâm cùng chính quyền đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

Tại huyện Sóc Sơn, hiện các phương án kiểm kê, đền bù GPMB Dự án đường Vành đai 4 tại địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao của đảng viên, Nhân dân..., song Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xác định sẽ tiếp tục bám dân, công khai thông tin về Dự án, đồng thời phát huy vai trò các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo trong tuyên truyền. "Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị đại biểu Nhân dân để bảo đảm hoàn thành tiến độ GPMB"- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vương Nguyên Minh chia sẻ.

Tương tự tại huyện Thanh Oai, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các địa phương có dự án đi qua tổ chức giám sát việc thực hiện những quy định về GPMB, TĐC... "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thường xuyên với các tổ chức thành viên và UBND huyện tích cực thực hiện giám sát, tiếp dân, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của người dân”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết.