Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cán bộ thuế bị tố lấp sông Đồng Nai phía thượng nguồn

Kinhtedothi - Hàng ngàn mét khối đất đá đã bị lấp xuống khúc sông, còn trên bờ hàng trăm cọc nhồi và hệ thống cống kè đã được tập kết - Đó là thực trạng đang diễn ra tại khúc sông Đồng Nai phía thượng nguồn thuộc địa phận tổ 5, ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Có mặt tại hiện trường chiều ngày 21/4, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận vụ lấp sông nói trên diễn ra tại khúc cua của sông Đồng Nai phía thượng nguồn, nằm sát Tỉnh lộ 768 tại km 2, cách cầu Chùm Bao khoảng 20m, phía trên là cầu cảng của tầu thuyền chở cát đá. Tại khúc sông này đã có hàng ngàn khối đất đá được đổ xuống có chiều dài khoảng gần 50m, từ bờ sông lấn ra hơn chục mét. Đất đá ngổn ngang, bên trên bờ có ít nhất hơn 100 cống vuông cùng hàng trăm cọc bê tông nhồi đã để sẵn nhằm mục đích kè bờ bao sông.
Hàng ngàn mét khối đất đá đã được đổ xuống khúc sông Đồng Nai. 	ảnh: Anh Minh
Hàng ngàn mét khối đất đá đã được đổ xuống khúc sông Đồng Nai. ảnh: Anh Minh
Một người dân sống quanh khu vực bức xúc: “Liên tục mấy tuần gần đây, hàng chục xe ben chở hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống khúc sông này. Đất này do một người dân ở đây bán cho một cán bộ Cục thuế của tỉnh Đồng Nai cách đây hơn 2 năm với giá 200 triệu đồng, các cọc bê tông và cống bê tông kia được chở tới đây từ năm ngoái. Nghe nói, ông này lấp sông để xây khu vui chơi, câu cá giải trí, cùng nhà hàng”.

Đây là khúc sông có độ cong rất gắt, thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai cách bờ tràn của đập thủy điện Trị An hơn 1km, cách Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng khoảng hơn 500m đường chim bay. Khu vực lấp sông chỉ cách UBND xã Tân An 5km. Ông Nguyễn Văn Thượng - cán bộ địa chính xã Tân An cho biết: Khu đất trên được ông Nguyễn Tấn Dũng cán bộ Cục thuế Đồng Nai mua lại cách đây khoảng 2 năm. Mới đây ông Dũng đã đến khai báo xin phép làm hàng rào để bảo vệ đất nhưng xã không có thẩm quyền giải quyết nên đã hướng dẫn lên cấp trên. Tuần trước, trưởng ấp Thái An là ông Nguyễn Quốc Phiên có thông báo với xã xuất hiện xe chở đất đổ đất xuống khúc sông trên, nhưng do ông Dũng không ở địa phương nên không thể xử lý được.

Tại UBND huyện Vĩnh Cửu, ông Võ Văn Phi - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu xác nhận với phóng viên đã phát hiện việc lấp sông hơn mười ngày nay.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và sớm có hướng xử lý vụ việc trên. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ