Kinhtedothi - Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km, khởi công tháng 9/2021, tổng kinh phí hơn 7.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư tuân thủ kế hoạch đề ra, thi công ngày đêm, trang bị nhiều công nghệ hiện đại lần đầu tiên có ở Việt Nam giúp dự án về đích trước hạn.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km, khởi công tháng 9/2021, tổng kinh phí hơn 7.600 tỷ đồng. Chiều rộng 4 làn xe, điểm đầu tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, điểm cuối tại xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh. Sau gần hai năm triển khai thi công, tới nay công trình hoàn thành hơn 95%.Ngày 20/4, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - chủ đầu tư dự án đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải cho tổ chức lễ hoàn thành dự án vào cuối tháng 5 thay vì đầu tháng 9/2023 như kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) cho biết, thời điểm ký hợp đồng dự án gặp nhiều khó khăn do Covid-19 và giá cả nguyên vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, đơn vị có sự chuẩn bị từ trước, lập kế hoạch đầu tư, bố trí vốn phù hợp, áp dụng công nghệ hiện đại nên dự án sớm về đích.Đáng chú ý, việc xây dựng dải phân cách giữa được nhà thầu dùng máy chuyên dụng, bê tông được đổ liền khối bề mặt láng mịn, không nứt nẻ. Mỗi ngày, dây chuyền này có thể đổ một km dải phân cách giữa, tăng gấp đôi công suất so với cách làm cũ.Hầm Dốc Sạn - hạng mục quan trọng nhất của dự án gồm hai ống tổng chiều dài 1,5 km (dài hơn 700 m/mỗi bên), chủ đầu tư bố trí 4 mũi thi công đào và gia cố hầm, hai mũi thi công gia cố mái cửa hầm. Các đơn vị tổ chức thi công ba ca bốn kíp liên tục, trung bình đào được khoảng 10 m hầm mỗi ngày.Hiện hầm Dốc Sạn đang hoàn thiện đổ bê tông vỏ hầm và chuẩn bị thảm nhựa, dự kiến cuối tháng 4 sẽ hoàn tất, sớm trước ba tháng theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Phía chủ đầu tư cho biết, hiện có khoảng 1.500 công nhân đang làm việc 3 ca để sớm đưa dự án vào vận hành trong tháng 5.Đơn vị thi đang tiến hành phun bê tông vào vách đá để gia cố bề mặt tránh sạt lở.Các biển báo, hướng dẫn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cơ bản đã hoàn thiện.Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm về đích trước hạn được xem điểm sáng ở lĩnh vực giao thông trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm chậm trễ kéo dài.Tập đoàn Sơn Hải cũng cam kế bảo hành dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm trong 10 năm.Theo Tập đoàn Sơn Hải, dự án hoàn thành đưa vào thông xe sớm sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp. Đặc biệt, trong thời thời điểm hiện tại Khánh Hòa đang bước vào cao điểm mùa du lịch, lượng khách di chuyển đến và đi rất lớn.
Kinhtedothi - Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải đã thi công dự án cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm về đích vượt tiến độ hơn 3 tháng, giữ đúng lời hứa với Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT. Doanh nghiệp này xin được tổ chức lễ hoàn thành vào tháng 5/2023.
Kinhtedothi - Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài 49,11km đi qua huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 6/2023.
Kinhtedothi - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (dài 49,11km, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng) vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải được bảo hành toàn tuyến trong 10 năm.
Kinhtedothi - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A (Hà Nội) đã đạt hơn 70% khối lượng thi công. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành công trình vào đầu năm 2026, đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội.
Kinhtedothi - Sau hơn 30 năm bỏ hoang và gắn với nhiều lời đồn đại, ngôi nhà có địa chỉ tại 300 Kim Mã (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) nay đã khoác diện mạo mới, trở thành công trình khang trang, hiện đại giữa trung tâm Thủ đô.
Kinhtedothi - Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu sự kiện kinh tế - văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, tôn vinh thương hiệu Việt và kết nối giao thương toàn cầu.
Kinhtedothi - Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án hầm chui tại nút giao Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3,5 chính thức bước vào giai đoạn đào hầm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.
Kinhtedothi - Hà Nội đang thí điểm lắp hơn 200 màn hình LED dọc 4 km dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao với nhiều loại kích thước khác nhau để phục vụ việc tuyên truyền, quảng cáo.