Cận cảnh dự án 4 mặt tiền "đất vàng" ở Đà Nẵng chấm dứt hoạt động

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 15 năm dang dở, Dự án Golden Square ôm 4 mặt tiền đất vàng ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng đã được chính quyền ra thông báo chấm dứt hoạt động.

Cận cảnh Dự án Golden Square thi công dang dở, bỏ hoang nhiều năm nay. Video: Quang Hải

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Đà Nẵng vừa ra thông báo chấm dứt hoạt động dự án Khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square của Công ty CP Địa ốc Đông Á.
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Đà Nẵng vừa ra thông báo chấm dứt hoạt động dự án Khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square của Công ty CP Địa ốc Đông Á.
Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, dự án này đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/12/2022 do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động để thực hiện chuyển nhượng đất và tài sản trên đất theo quy định. Sở KH&ĐT Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Địa ốc Đông Á (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật; nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 2/1/2008.
Theo Sở KH&ĐT Đà Nẵng, dự án này đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/12/2022 do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động để thực hiện chuyển nhượng đất và tài sản trên đất theo quy định. Sở KH&ĐT Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Địa ốc Đông Á (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật; nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 2/1/2008.
Dự án Golden Square được khởi công từ đầu năm 2008, thiết kế bao gồm 3 tòa tháp cao từ 21-36 tầng với 353 phòng khách sạn và 576 căn hộ. Dự án có diện tích hơn 10.660m2, nằm tại vị trí "đất vàng" với 4 mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Phạm Hồng Thái và Nguyễn Chí Thanh, ngay trung tâm quận Hải Châu, đối diện Nhà hát Trưng Vương.
Dự án Golden Square được khởi công từ đầu năm 2008, thiết kế bao gồm 3 tòa tháp cao từ 21-36 tầng với 353 phòng khách sạn và 576 căn hộ. Dự án có diện tích hơn 10.660m2, nằm tại vị trí "đất vàng" với 4 mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, Yên Bái, Phạm Hồng Thái và Nguyễn Chí Thanh, ngay trung tâm quận Hải Châu, đối diện Nhà hát Trưng Vương.
Với thiết kế và quy mô như vậy, Golden Square từng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm TP Đà Nẵng.
Với thiết kế và quy mô như vậy, Golden Square từng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm TP Đà Nẵng.
Năm 2008 khi khởi công, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác dự án trong vòng 3 năm. Thế nhưng từ đó đến nay đã 15 năm, dự án vẫn chỉ dừng lại là khối bê tông trắng dở dang giữa lòng Đà Nẵng.
Năm 2008 khi khởi công, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác dự án trong vòng 3 năm. Thế nhưng từ đó đến nay đã 15 năm, dự án vẫn chỉ dừng lại là khối bê tông trắng dở dang giữa lòng Đà Nẵng.
Thi công dang dở và bỏ hoang hơn chục năm nay, dự án Golden Square không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, tiền của mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường đô thị. 
Thi công dang dở và bỏ hoang hơn chục năm nay, dự án Golden Square không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, tiền của mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường đô thị. 
Theo ghi nhận của Kinh tế &Đô thị vào ngày 23/4, dự án đã xây phần thô đến tầng 7 rồi bỏ hoang từ nhiều năm nay. 
Theo ghi nhận của Kinh tế &Đô thị vào ngày 23/4, dự án đã xây phần thô đến tầng 7 rồi bỏ hoang từ nhiều năm nay. 
Do bỏ hoang nhiều năm nên các hạng mục thô của dự án đã hư hỏng, xuống cấp nhiều.
Do bỏ hoang nhiều năm nên các hạng mục thô của dự án đã hư hỏng, xuống cấp nhiều.
Sắt thép lộ thiên, hoen gỉ, còn bê tông thì bị rêu mốc.
Sắt thép lộ thiên, hoen gỉ, còn bê tông thì bị rêu mốc.
Cổng vào dự án đã được giăng dây chấm dứt hoạt động.
Cổng vào dự án đã được giăng dây chấm dứt hoạt động.
Nhìn những hình ảnh như thế này tại một dự án ôm trọn 4 mặt tiền đất vàng ngay trung tâm TP Đà Nẵng, không ít người tặc lưỡi xót xa (!?).
Nhìn những hình ảnh như thế này tại một dự án ôm trọn 4 mặt tiền đất vàng ngay trung tâm TP Đà Nẵng, không ít người tặc lưỡi xót xa (!?).
Không biết bao nhiêu tiền của đã bị hoang phí ở dự án này?
Không biết bao nhiêu tiền của đã bị hoang phí ở dự án này?
Không những thế, việc dự án "treo" suốt 15 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của những hộ dân sống xung quanh.
Không những thế, việc dự án "treo" suốt 15 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của những hộ dân sống xung quanh.
Vỉa hè đường Nguyễn Thái Học đối diện Nhà hát Trưng Vương thuộc mặt tiền dự án nhếch nhác với rác và cỏ dại.
Vỉa hè đường Nguyễn Thái Học đối diện Nhà hát Trưng Vương thuộc mặt tiền dự án nhếch nhác với rác và cỏ dại.
Cuối tháng 10/2022, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra toàn bộ những dự án không đưa đất vào sử dụng; kiên quyết thu hồi dự án đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư.
Cuối tháng 10/2022, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra toàn bộ những dự án không đưa đất vào sử dụng; kiên quyết thu hồi dự án đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư.