Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cận cảnh hàng trăm căn hộ tái định cư bỏ hoang tại Hà Nội

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở giá rẻ khan hiếm khiến nhu cầu nhà ở của người dân trở nên bức thiết thì nhiều tòa nhà tái định cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) lại trong tình cảnh bỏ hoang, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, hàng nghìn căn hộ tái định cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang trong tình trạng bỏ hoang suốt nhiều năm, cỏ mọc um tùm, bị chiếm dụng thành bãi đậu xe của người dân. Đơn cử, khu tái định cư Đền Lừ III ( phố Tân Mai, quận Hoàng Mai) được hoàn thiện từ năm 2017 bao gồm ba tòa chung cư cao hơn 10 tầng nhưng đến nay vẫn đang trong tình trạng không có người ở. Hầu hết các hạng mục đều đã hoàn thiện nhưng các căn hộ tại đây vẫn vắng bóng người và dần trở nên hoang tàn, nhếch nhác. Những khoảng sân trống xung quanh tòa nhà bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe.
Khu tái định cư được xây dựng để phục vụ tái định cư cho người dân sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng Khu di dân Đền Lừ III, nhưng do đã lâu không có người ở nên đang dần xuống cấp. Một số vị trí tường, sân gạch có dấu hiệu bong tróc, nứt toác mặc dù chưa được đưa vào sử dụng. Khu tái định cư nằm ở vị trí thuận lợi, giáp với mặt tiền là tuyến phố Tân Mai, đối diện là hồ Đền Lừ nhưng đến nay vẫn chịu cảnh hoang hóa.
Nhiều hạng mục tại dự án đã bắt đầu hư hỏng, xung quanh trở thành điểm tập kết rác thải của người dân. Ông Nguyễn Mai Thắng (người dân sống tại Tân Mai, Hoàng Mai) chia sẻ, khu tái định cư đã bỏ hoang rất lâu và ngày càng xuống cấp nhưng chưa thấy người đến ở nên rất lãng phí, trong khi hiện nay giá nhà tăng cao, nhiều người không có nhà ở ổn định. “Cỏ xung quanh mọc um tùm, rác thải chất đống nhưng không ai quan tâm. Do bỏ hoang nên xung quanh các tòa nhà đang bị chiếm dụng làm bãi đậu xe của người dân” - ông Nguyễn Mai Thắng chia sẻ.
Tháng 11/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao UBND quận Hoàng Mai đầu tư cải tạo, đảm bảo khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của người dân khi được bàn giao nhà tái định cư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn nằm “đắp chiếu” trên đất vàng quận Hoàng Mai.
Tương tự, hai khu nhà tái định cư Trần Phú (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) nằm trên ngõ 587 Tam Trinh, ngay phía sau khu đô thị Gamuda Garden, dù đã được hoàn thiện từ nhiều năm nay nhưng cũng đang chịu cảnh bỏ hoang, không người đến ở. Theo ghi nhận của phóng viên, công trình đến nay đã hoàn thiện các hạng mục hạ tầng nhưng chưa bố trí cư dân vào ở.
Khu tái định cư được UBND thành phố giao quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư tại thời điểm năm 2010, nhằm mục đích phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ (quận Hai Bà trưng). Dự án có tổng kinh phí 761 tỷ đồng với quy mô dự kiến 4 cụm nhà chung cư cao tầng (từ 9 đến 15 tầng) có chức năng là nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.
Theo tìm hiểu, hiện nay thành phố Hà Nội có tới trên 4.000 căn tái định cư ở 9 dự án bỏ hoang, con số này ở TP Hồ Chí Minh là 10.000 căn, cho thấy vấn đề quản lý sử dụng quỹ đất tái định cư nhiều năm qua ở các thành phố lớn đang có quá nhiều bất cập, gây lãng phí một nguồn ngân sách lớn.

Quy hoạch, cải tạo chung cư cũ: Cư dân mong muốn gì?

Quy hoạch, cải tạo chung cư cũ: Cư dân mong muốn gì?

Lời giải cho điểm nghẽn cải tạo chung cư cũ

Lời giải cho điểm nghẽn cải tạo chung cư cũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mua tài sản đấu giá, người dân khổ vì thông tin công bố khác với thông tin thực tế

Mua tài sản đấu giá, người dân khổ vì thông tin công bố khác với thông tin thực tế

11 Apr, 10:54 PM

Kinhtedothi- Nhận chuyển nhượng đất qua hình thức đấu giá tài sản, khi được cấp GCNQSDĐ người trúng đấu giá mới biết toàn bộ diện tích đất bị quy hoạch khu vui chơi giải trí công cộng và đất giao thông. Thế nhưng khi mua tài sản, đơn vị đấu giá công bố thông tin có gần 1.700m2 là đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất thể thao.

Lợi ích dài hạn

Lợi ích dài hạn

11 Apr, 07:21 AM

Kinhtedothi - Việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) theo tiêu chuẩn xanh được cộng đồng DN đặc biệt quan tâm và cũng là xu hướng tất yếu. Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ